xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Al-Qaeda, Taliban thề trả thù cho bin Laden

Lưu Nguyễn

Thông báo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 2-5 đã đánh giá hành động tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden như bước phát triển quan trọng trong chiến dịch chống khủng bố toàn cầu.

Thông báo nói trên có đoạn: “Hội đồng Bảo an hoan nghênh thông tin hôm 1-5-2011 cho thấy Osama bin Laden không bao giờ còn có thể phạm tội ác khủng bố và khẳng định rằng các vụ tấn công khủng bố không thể và không nên liên quan tới mọi tôn giáo, dân tộc và tổ chức nào”.
 
Cơ quan này một lần nữa bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và niềm an ủi với những nạn nhân của thảm họa khủng bố và gia đình họ.
 
img
Assad al-Jihad2, thủ lĩnh tư tưởng của Al-Qaeda, thề sẽ trả thù cho cái chết của bin Laden

Trước đó, hãng tin AP dẫn lời Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố rằng cái chết của Osama là “thời điểm bước ngoặt” cho những nỗ lực chống khủng bố toàn cầu.
 
Ông Ban Ki-moon bày tỏ: “Tội ác của Al-Qaeda xâm hại hầu hết châu lục, mang đến thảm kịch và lấy đi sinh mạng của hàng ngàn đàn ông, phụ nữ và trẻ em. LHQ lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất, bất chấp mục đích của chúng là gì và xảy ra ở nơi đâu”.
 
Trong khi đó, một nhân vật được xem là nhà lý luận của Al-Qaeda trên các trang web cực đoan với bút danh Assad Al-Jihad2 thề sẽ trả thù và nói rằng sẽ có nhiều lớp người hành động tử vì đạo giống như thủ lĩnh của họ. Đồng minh thân cận của Al-Qaeda là Taliban cũng tuyên bố trả thù cho bin Laden.
 
Người phát ngôn của tổ chức Tehrik-e-Taliban tại Pakistan là Ahsanullah Ahsan tuyên bố trong một đoạn ghi âm: “Chúng ta sẽ trả thù cho Osama bin Laden. Pakistan là mục tiêu đầu tiên và kế đến là Mỹ”. Ahsan tự hào rằng tổ chức của ông ta chỉ cần lên kế hoạch trong 3 tháng là đủ giết chết cựu thủ tướng Benazir Bhutto hồi năm 2007, trong khi Mỹ phải mất 10 năm mới giết được bin Laden.
 
Tại nơi được xem như lãnh địa của Taliban ở Afghanistan là Kandahar, nhiều người nhìn nhận bin Laden tử vì đạo. Theo những người này, với tư cách là nhân vật tử vì đạo đứng đầu của Al-Qaeda, bin Laden khi chết còn mạnh mẽ hơn khi ông ta còn sống vì cái chết của ông là sự động viên rất lớn đối với Al-Qaeda và Taliban.

Tại Palestine, cái chết của bin Laden khoét sâu sự chia rẽ giữa phong trào Fatah và tổ chức Hamas đang trong tiến trình hòa giải. Trong khi chính quyền Palestine hoan nghênh việc kết liễu kẻ gây tội khủng bố thì nhà lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh lại cáo buộc: “Chúng tôi lên án vụ sát hại một chiến binh thánh chiến Ả Rập”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo