xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Album ảnh “lạ” của ông Gaddafi

Bằng Vy (Theo AP, MSNBC)

(NLĐO) – Trong lúc lục soát dinh thự Bab al-Aziziya của ông Gaddafi, quân nổi dậy Libya phát hiện được một điều thú vị: một quyển album chứa đầy hình ảnh của cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice.

Thật ra, trong nhiều năm qua, nhà lãnh đạo Libya thường xuyên có những bình luận và hành động liên quan đến bà Rice khiến cho nhiều người phải nhướng mày ngạc nhiên.
 
img
Album ảnh của bà Rice được quân nổi dậy tìm thấy trong dinh thự của ông Gaddafi. Ảnh: AP
 
Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al-Jazeera năm 2007, ông Gaddafi từng ám chỉ người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush có sức ảnh hưởng đáng kể trong thế giới Ả Rập.
 
"Tôi ủng hộ quý bà gốc Phi yêu quý của tôi. Tôi ngưỡng mộ và tự hào về cách bà ấy ẩn mình đi để ra lệnh cho các thủ lĩnh Ả Rập. Leezza, Leezza, Leezza, tôi yêu bà ấy biết nhường nào, bởi vì bà ấy là một phụ nữ châu Phi thuần chủng”.
 
img
Bà Rice trong chuyến thăm lịch sử đến Libya năm 2008. Ảnh: AFP
  
Một vài năm sau, ông Gaddafi và bà Rice có cơ hội gặp mặt khi cựu Ngoại trưởng Mỹ thực hiện chuyến thăm lịch sử đến Libya năm 2008, một bước nhằm bình thường hóa quan hệ sau hàng thập kỷ Mỹ không hề có đại sứ tại Tripoli. Trong chuyến đi này, bà Rice đã tuyên bố: “Mỹ không có kẻ thù vĩnh viễn”.
 
Ông Gaddafi đã mời bà Rice đến nhà riêng, ngôi nhà từng bị cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan ra lệnh ném bom năm 1986.
 
Tại đây, bà được mời dùng bữa ăn truyền thống khi ánh sáng ban ngày tắt đi vào tháng chay Ramadan. Một lần nữa, ông Gaddafi lại thân mật gọi bà là Leezza thay vì cái tên “Condi” mà bạn bè bà thường gọi.
 
img
Ông Gaddafi từng nhiều lần công khai ngợi khen bà Rice. Ảnh: Abaca
  
Không chỉ tán dương bằng lời, nhà lãnh đạo Libya còn tặng bà Rice nào là nhẫn kim cương, đàn luýt và cả một chiếc mề đay khắc chân dung của chính ông Gaddafi. Tổng số quà tặng trị giá đến 212.000 USD, tiếc là luật pháp Mỹ không cho phép bất cứ quan chức nào được giữ quà tặng của nguyên thủ nước ngoài.
 
Bà Rice chưa lên tiếng trả lời về việc này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết: “Kỳ lạ và rùng mình là những tính từ phù hợp để mô tả về hầu hết hành động của ông Gaddafi. Do đó, chuyện này không làm tôi ngạc nhiên”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo