xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Aleppo - trận quyết chiến ở Syria

Lục San

Quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng pháo binh, máy bay để tấn công các vị trí đóng quân của phe nổi dậy ở Aleppo l 145 người thiệt mạng tại Syria trong ngày 4-8

img
Quân nổi dậy với súng phòng không ở thành phố Aleppo. Ảnh: CNN
Bạo lực đã bùng lên khắp Syria từ ngày 4-8. Phe đối lập đưa tin tình trạng tàn phá khắp thủ đô Damascus và lên tiếng lo ngại về một trận đánh khốc liệt nhất ở Aleppo khi các lực lượng của chính phủ tiến về thành phố đông dân nhất nước này. Theo đài CNN, các chiến binh quân đội Syria tự do của phe đối lập cho biết 2 cánh quân chính phủ tiến vào Aleppo: một từ Latakia trên bờ Địa Trung Hải và một từ Damascus. Mohamed Said, người phát ngôn ở Aleppo của Tổng Ủy ban Cách mạng Syria, tuyên bố cuối ngày 4-8 rằng quân nổi dậy đã cố đánh chặn binh sĩ chính phủ bằng cách tấn công ở tỉnh Idlib.

Người dân ở Damascus cho biết máy bay chiến đấu ngày 4-8 đã tấn công vào một số khu vực ở thủ đô. Những tiếng nổ vang trời tiếp tục xé tan bầu không khí sáng sớm 5-8 ở Damascus. Còn ở Aleppo, các lực lượng chính phủ đã tấn công vào quận Salaheddine, cửa ngõ của thành phố 2,5 triệu dân này. Quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng pháo binh, máy bay để tấn công các vị trí đóng quân của phe nổi dậy ở Aleppo. Hãng tin Reuters nhận định đây có thể là trận đánh quyết định cuộc nổi dậy kéo dài 17 tháng qua. Một nhân chứng ở Aleppo kể: “Tôi nhìn thấy một trực thăng và cứ một phút, tôi lại nghe thấy hai tiếng nổ”.

Một chỉ huy quân nổi dậy tại địa phương cho biết các tay súng dưới quyền ông đã chuẩn bị từ trước cho một cuộc tấn công dữ dội của quân chính phủ. Một vị chỉ huy khác của quân nổi dậy ở Aleppo, đại tá Abdel-Jabbar al-Oqaidi, khẳng định ông vẫn chờ đợi quân đội Syria tấn công, đồng thời cho biết phe nổi dậy đã tăng cường các phương tiện quân sự đáng kể. Ông nói: “Chúng tôi đã biết trước rằng họ sử dụng xe tăng cũng như máy bay để tấn công và sẽ bắn phá chúng tôi suốt 3-4 ngày để chiếm thành phố này”.

Quân nổi dậy ở Aleppo đã cố mở rộng khu vực họ kiểm soát từ Salaheddine đến khu vực quanh đài truyền hình và đài phát thanh nhưng bị quân đội của Tổng thống Assad đẩy lùi. Chiến sự đã diễn ra ác liệt ở thành phố này nhiều ngày qua, khiến con số thương vong tăng cao, hàng chục ngàn người rời bỏ nhà cửa lánh nạn. Tình hình đáng lo ngại đến mức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon thừa nhận thành phố cổ xưa này hiện là tâm chấn của một trận chiến dữ dội giữa quân chính phủ và quân nổi dậy.

Các ủy ban phối hợp địa phương đối lập xác nhận ít nhất 145 người tử vong trên khắp Syria trong ngày 4-8. Riêng ở Damascus có 53 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Đài Truyền hình Syria đưa tin một số lớn quân khủng bố đã bị tiêu diệt và bị thương khi cố tràn vào đài. Đài Truyền hình còn cho biết một nhóm khủng bố vũ trang đã thảm sát 20 người ở vùng ngoại ô Yalda thuộc thủ đô Damascus.

Các phương tiện truyền thông Syria và Iran cho biết một xe buýt chở 48 khách hành hương Iran đã bị các tay súng ở Syria bắt cóc ngày 4-8. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt vụ bắt cóc nhắm vào du khách Iran.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo