xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Bé gái 5 tuổi bị cưỡng hiếp nguy kịch, nghi phạm bị bắt

H.Bình (Theo NDTV, Reuters)

(NLĐO) – Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một thanh niên bị cáo buộc hãm hiếp và tra tấn bé gái 5 tuổi nhiều ngày ở thủ đô New Delhi. Hiện bé gái đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm 25 tuổi, được xác định là Manoj Kumar, bị bắt tại bang Bihar, phía Đông Ấn Độ, khi trốn trong nhà người thân tại một ngôi làng cách Patna, thủ phủ bang Bihar, 70 km. Cảnh sát cho biết Manoj Kumar bị cáo buộc tấn công, xâm hại nạn nhân trong một căn phòng khoảng 48 giờ sau khi bắt cóc cô bé hôm 15-4 tại New Delhi.
 
Người phát ngôn cảnh sát Rajan Bhagat cho biết nghi phạm là hàng xóm của nạn nhân và làm những công việc lặt vặt. Hiện nghi phạm đang được dẫn giải về thủ đô New Delhi. 
 
Nạn nhân, có cha mẹ là những lao động phổ thông và sống tại khu ổ chuột ở ngoại ô New Delhi, mất tích từ ngày 15-4. Nạn nhân được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng gần như bất tỉnh và khắp người là những vết thâm tím tại nhà của nghi phạm hôm 18-4, sau khi cha mẹ cô bé gửi đơn trình báo.

Truyền thông địa phương cho biết một người qua đường nghe thấy tiếng khóc của bé và báo cảnh sát.
 
Bác sĩ R.N. Bansal cho biết: “cô bé bị tổn thương nặng nề khi được đưa đến bệnh viện. Có những vết thương trên môi, má, ngực và nhiều vết bầm tím trên cổ. Các vết thương cho thấy có thể nghi phạm cố gắng bóp cổ cô bé và để mặc cô bé chết trong phòng”.

Vụ tấn công bé gái làm sống lại ký ức về vụ hiếp dâm tập thể một nữ sinh viên trên xe buýt vào tháng 12-2012 ở New Delhi. Truyền hình Ấn Độ ngày 20-4 cho thấy hình ảnh người dân tụ tập trước trụ sở cảnh sát New Delhi và bệnh viện nơi bé gái 5 tuổi đang vật lộn với tử thần.
 
img
Người dân tụ tập trước trụ sở cảnh sát New Delhi và bệnh viện nơi nạn nhân đang điều trị. Ảnh: NDTV
 
Họ hô to các khẩu hiệu và yêu cầu cải thiện tình hình bảo vệ pháp luật tại thành phố này. Nhiều cuộc biểu tình được lên kế hoạch tổ chức vào hôm nay (20-4) và an ninh được thắt chặt tại thành phố, nhất là sau khi một đoạn phim cho thấy một nam cảnh sát tát một phụ nữ biểu tình.

Văn phòng Thủ tướng Manmohan Singh nói trong một thông báo rằng ông hết sức lo lắng trước vụ việc mới nhất và gọi đó là “một vụ việc đáng xấu hổ”. Ông yêu cầu mọi người chung tay “nhổ tận gốc vấn nạn hiếp dâm và các tội ác tương tự”. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo