xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ điều máy bay "khủng" tới gần biên giới TQ

Đỗ Quyên (Theo Indian Express)

(NLĐO)- Không quân Ấn Độ hôm 20-8 đã điều máy bay vận tải quân sự lớn nhất của nước này đến căn cứ không quân cao nhất thế giới của nước này gần biên giới với Trung Quốc. Báo giới nước này gọi đây là sự phô diễn sức mạnh tinh vi của Không quân Ấn Độ trước Trung Quốc.

img
C-130J Super Hercules là máy bay vận tải quân sự lớn nhất Ấn Độ. Ảnh: PTI


“Máy bay C-130J Super Hercules đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Daulat Beg Oldie (DBO) ở vùng tây bắc khu vực Ladakh nằm gần LAC (giới tuyến không chính thức giữa Ấn Độ và Trung Quốc) và đang do New Delhi kiểm soát, hôm 20-8. Sỹ quan chỉ huy Tejbir Singh và đội “Veiled Vipers” (tạm dịch là Rắn độc bịt mặt) cùng một số sỹ quan khác đã đặt chân lên căn cứ DBO ở độ cao 5065m”, tuyên bố của Không quân Ấn Độ cho hay.

Khu vực Ladakh nói trên cũng chính là nơi diễn ra cuộc đối đầu căng thẳng giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ hồi tháng 4, sau khi quân đội Trung Quốc bị tố là đã dựng trại lính tại vị trí nằm sâu 19 km bên trong lãnh thổ Ấn Độ.

Theo Indian Express, căn cứ DBO hoạt động trở lại hồi năm 2008 với dấu ấn là chuyến hạ cánh của một chiếc máy bay Antonov-32 từ Chandigarh, sau lần sử dụng cuối cùng năm 1965 khi diễn ra chiến tranh với Pakistan.

Trung Quốc đã phản đối rất gay gắt với động thái mở lại căn cứ DBO này và yêu cầu đóng cửa ngay lập tức.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo