xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ lại rúng động vì nữ công nhân bị hiếp, giết dã man

Đỗ Quyên (Theo The Times of India, Daily Mail)

(NLĐO)- Bốn cảnh sát Ấn Độ bị đình chỉ công tác và 1 cảnh sát khác bị thuyên chuyển sau khi xảy ra một vụ cưỡng hiếp, giết người thương tâm gần thủ đô New Delhi.

img
Cha nạn nhân khẳng định cảnh sát đã làm ngơ khi ông phản ánh vụ việc


Nạn nhân là một nữ công nhân 21 tuổi. Cha cô cho biết những kẻ tấn công đã hiếp dâm và ném xác cô ra đường trong tình trạng bán khỏa thân.

Trong một cuộc phỏng vấn với BBC, người cha còn khẳng định rằng khi gia đình tới trình báo vụ việc, cảnh sát đã cố tình làm ngơ.

Thi thể của nạn nhân được tìm thấy hôm 5-1 sau khi mất tích vào đêm trước đó. Hiện cảnh sát đã bắt được 2 nghi phạm trong khi nghi phạm thứ ba đã bỏ trốn.

Theo NDTV, hôm 4-1, nạn nhân rời nhà lúc 8 giờ 30 tới nhà máy may làm việc ở khu vực 63.

Tới 22 giờ cùng ngày, gia đình chưa thấy con gái đi làm về nên rất lo lắng và gọi điện cho cảnh sát. Tuy nhiên, viên cảnh sát trực cho rằng có thể cô gái vẫn đang mải mê hẹn hò với bạn trai nên về muộn.

Sau khi thấy cảnh sát không mặn mà với vụ việc, gia đình gọi điện cho phía nhà máy và nhận được câu trả lời là cô gái đã ra về lúc 21 giờ.

Được biết, trước đó, cô gái từng phàn nàn với gia đình rằng hay bị Uday Yadav quấy rối. 
 
Cảnh sát trưởng Praveen Kumar cho biết, hai nghi phạm khác là Naresh Yadav và Kailash Yadav (trong đó có 1 người làm cùng nhà máy với nạn nhân) đã lên kế hoạch giết cô gái.
 
Chúng bắt cóc cô gái tới chỗ vắng và làm cô ngạt thở tới chết rồi ném xác ra ngoài đường trong tình trạng bán khỏa thân.
 
Theo The Times of India, cảnh sát đã bắt Naresh Yadav và Kailash Yadav. Nghi phạm thứ ba là Uday Yadav, đang trốn chạy.

Vụ tấn công tình dục này xảy ra trong bối cảnh người Ấn Độ vẫn biểu tình hàng loạt nhằm kêu gọi những hình phạn nghiêm khắc hơn đối với những tội phạm tấn công phụ nữ sau cái chết của nữ sinh viên y khoa bị cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt ở Delhi. Nữ sinh viên này được xác định là Pandey, 23 tuổi. Năm nghi phạm trong vụ này hôm 7-1 đã lần đầu tiên ra tòa để đối mặt với các cáo buộc giết người và cưỡng hiếp tập thể trong một phiên xử kín tại quận Saket tại phía nam thủ đô New Delhi.
 
Các nhà chức trách đã quyết định xử kín do lo ngại về sự an toàn của các nghi phạm sau ba tuần biểu tình nổ ra khắp Ấn Độ. Hiện các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục nhằm kêu gọi trừng phạt bằng biện pháp treo cổ đối với các thủ phạm. Nếu bị kết án, năm bị cáo này có thể chịu án tử hình. Trong khi đó bị cáo thứ sáu, mới 17 tuổi, sẽ được xét xử riêng tại một tòa án dành cho người vị thành niên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo