xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ mua 20 chiến đấu cơ Hawk Mk 132

Đỗ Quyên (Tổng hợp)

(NLĐO) - Đài tiếng nói Nga hôm 15-9 đưa tin Ấn Độ đã có kế hoạch mua các thành phần đồng bộ dành cho 20 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu Hawk Mk 132 từ công ty BAE Systems (Anh).

img
Một chiến đấu cơ Hawk Mk 132. Ảnh: Flightglobal


Theo đó, số máy bay trên sẽ được chế tạo tại nhà máy HAL ở Bangalore của Ấn Độ. Hiện những thông tin liên quan tới giá trị bản hợp đồng vẫn chưa được tiết lộ.
 
Trong một diễn biến khác, tiếp nối thành công của các đợt phóng tên lửa Agni-V, Agni-II, Agni-I và Prithvi-II hồi tháng 4, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang chuẩn bị tiến hành thêm hai vụ thử tên lửa Agni-IV và Agni-III.
 
Công tác chuẩn bị đang được triển khai nghiêm túc tại bãi phóng tại đảo Wheeler, ngoài khơi bờ biển Odisha.
 
Tờ The Hindu dẫn lời ông V.K. Saraswat, cố vấn khoa học của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, cho biết tên lửa Agni-IV sẽ được phóng từ một bệ phóng đi động vào ngày 18-9, trong khi tên lửa Agni–III phóng vào ngày 21-9. Ngoài ra việc phóng tên lửa hành trình tàng hình Nirbhay sẽ diễn ra trong tháng 10 hoặc tháng 11.

Tên lửa Agni-IV và Agni-III đều là tên lửa hai tầng có thể mang đầu đạn hạt nhân trọng lượng một tấn. 
 
Cả hai loại tên lửa này đều dài 17 mét, trong đó Agni-IV có tầm bắn 4.000 km và Agni-III có tầm bắn hơn 3.000 km.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo