xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Nghi phạm vụ cưỡng hiếp tập thể chết trong phòng giam

Huệ Bình

Nhân viên nhà tù Tihar hôm 11-3 phát hiện một trong số các nghi phạm của vụ cưỡng hiếp tập thể nữ sinh viên Ấn Độ đã chết trong phòng giam.

Đài truyền hình Ấn Độ NDTV dẫn lời quan chức nhà tù cho biết Ram Singh treo cổ tự tử lúc 5 giờ 30 phút (theo giờ địa phương) bằng chính quần áo của y tại nhà tù Tihar ở New Delhi. Luật sư của Ram Singh, V.K. Anand, xác nhận rằng ông được cảnh sát thông báo về cái chết của thân chủ. Giới chức trách nhà tù khẳng định đã cố gắng cứu nghi phạm, thậm chí còn sử dụng các kỹ thuật hồi sức nhưng không thành công.

img

Nghi phạm Ram Singh trong một lần xuất hiện trên truyền hình năm 2011. Ảnh: HUFFINGTON POST

 Tuy nhiên, cha mẹ và luật sư của Ram Singh cho rằng đây là một vụ giết người. “Không có lý do gì khiến thân chủ của tôi phải tự tử. Chắc chắn đã có chuyện gì mờ ám ở đây” - V.K. Anand nói. Cha của Ram Singh cũng khẳng định: “Con tôi không tự tử. Nó đã bị giết hại”.

 Theo đài CNN, Thủ hiến New Delhi Sheila Dikshit đã ra lệnh điều tra vụ việc. Trước đây, luật sư bảo vệ quyền lợi cho những nghi phạm trong vụ cưỡng hiếp từng cáo buộc cảnh sát đánh đập các nghi phạm.  Sau sự việc trên, các nhà chức trách khẳng định phiên tòa xét xử vụ án sẽ vẫn được tiếp tục. Theo kế hoạch, Ram Singh sẽ ra tòa vào ngày 11-3.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo