xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Tàu cao tốc Ấn Độ đâm tàu hàng, 20 người thiệt mạng

P.Nghĩa (Theo BBC, Channel News Asia)

(NLĐO) –Sáng 26-5, một tàu cao tốc Ấn Độ đã đâm phải tàu chở hàng gần nhà ga Churaid tại huyện Sant Kabirnagar, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh khoảng 230 km khiến ít nhất 40 người thiệt mạng và 10 hành khách bị thương.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Đường sắt Ấn Độ Arunendra Kumar cho biết: “Công tác cứu nạn các hành khách đã được triển khai nhưng chưa có con số thương vong chính xác”. Phương tiện truyền thông địa phương cho hay số người chết có thể sẽ tăng lên do nhiều hành khách vẫn bị mắc kẹt trong khoang.

Thủ tướng mới nhậm chức của Ấn Độ Narendra Modi gửi lời chia buồn tới sự cố đường sắt đáng tiếc vừa xảy ra và tuyên bố: “Cần thông báo cho Bộ trưởng Nội vụ và hỏi tường tận diễn biến vụ việc cũng như hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân”.

Cùng ngày, ít nhất 7 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại trạm xe buýt thành phố Goyang, phía Tây Bắc thủ đô Seoul – Hàn Quốc sáng 26-5.

Đài BBC đưa tin trong số 20 người bị thương có 2 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Những người còn lại bị ngạt khói nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện gần nhất để chữa trị.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được cho là bắt nguồn từ hoạt động hàn bên dưới công trình xây dựng ngầm ở trạm xe buýt. Ngọn lửa được khống chế trong vòng 20 phút. Chính quyền địa phương đã điều động 4 xe cứu thương và cứu hỏa tới hiện trường.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 9 giờ sáng 26-5 (giờ địa phương) tại một công trường xây dựng nằm dưới tầng hầm của nhà ga xe buýt Goyang. Hình ảnh từ các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tòa nhà. Có tổng cộng 7 thi thể được tìm thấy tại hiện trường.

 

Khói đen ngùn ngụt bốc lên từ trạm xe buýt hôm 26-5. Ảnh: AP
Khói đen ngùn ngụt bốc lên từ trạm xe buýt hôm 26-5. Ảnh: AP

Sự cố diễn ra chỉ hơn một tháng sau vụ chìm tàu Sewol ngày 16-4 khiến hơn 300 công dân Hàn Quốc thiệt mạng hoặc mất tích. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức xin lỗi người dân và hứa cải thiện các tiêu chuẩn an toàn, nguyên nhân chính gây ra thảm kịch.

Hồi đầu tháng, xảy ra vụ va chạm giữa hai chiếc tàu điện ngầm ở Seoul khiến hàng chục người bị thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo