xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ: Thiếu nữ bị cưỡng hiếp và đẩy xuống giếng

P.Nghĩa (Theo NDTV, Hindustan Times)

(NLĐO) – Một thiếu nữ Ấn Độ 17 tuổi bị cưỡng hiếp rồi bị đẩy xuống giếng sâu nhưng may mắn thoát chết.

Cảnh sát địa phương cho biết cô gái đã có chồng này bị người hàng xóm cưỡng hiếp rồi đẩy xuống một cái giếng sâu ở ngôi làng Bhilwara, bang Rajasthan – Ấn Độ.

Nạn nhân may mắn thoát chết và kêu cứu trong suốt 15 tiếng đồng hồ cho tới khi được một người qua đường giải cứu.

 

Thiếu nữ 17 tuổi bị cưỡng hiếp và đẩy xuống giếng sâu nhưng may mắn thoát chết. Ảnh: NDTV
Thiếu nữ 17 tuổi bị cưỡng hiếp và đẩy xuống giếng sâu nhưng may mắn thoát chết. Ảnh: NDTV

 

Cô gái khai với cảnh sát rằng người hàng xóm đã tấn công tình dục mình trên một cánh đồng gần làng rồi lôi cô tới một cái giếng với ý định giết người diệt khẩu. Một người dân trong làng phát hiện ra cô gái sáng ngày 18-7 vì nghe tiếng nạn nhân kêu khóc. “Tôi đã ở trong làn nước lạnh cả đêm. Mưa lớn nên không ai nghe thấy tiếng tôi kêu cứu” – thiếu nữ kể lại.

Nghi phạm vụ cưỡng hiếp, được xác định là Heera Lal Gurjar (22 tuổi, đã lập gia đình) sau đó bỏ trốn.

Người đứng đầu đồn cảnh sát làng Bhilwara Raghvendra Suhas cho biết: “Nạn nhân và nghi phạm có quen biết nhau. Gurjar dụ cô gái tới bờ sông Kothari và giở trò đồi bại”.

Hiện nghi phạm đang bị cảnh sát truy nã.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo