xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ - Trung Quốc chạy đua vũ trang ở Ấn Độ Dương

Hoài Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ấn Độ đang tăng tốc chương trình hiện đại hóa hải quân, đồng thời dựa vào sự yểm hộ của các quốc gia láng giềng nhằm kiềm chế hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc tại Ấn Độ Dương trong khi các quốc gia trong khu vực đang ngày càng lo ngại trước năng lực hoạt động ngầm dưới biển ngày càng tăng của Bắc Kinh.

So sánh về lực lượng, hải quân Ấn Độ hiện có 13 tàu ngầm điện diesel già cỗi và chỉ một nửa trong số đó có thể hoạt động do đã được tu bổ.

Indian Navys INS Arihant submarine is pictured at the naval warehouse in the southern Indian city of Visakhapatnam November 18, 2014. REUTERS/R Narendra
Tàu ngầm INS Arihant của hải quân Ấn Độ. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Trung Quốc ước tính có 60 tàu ngầm thông thường và 10 tàu ngầm hạt nhân, trong đó có 3 tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân.

Trong khi Ấn Độ xây dựng lực lượng hải quân với 150 tàu chiến, kể cả 2 tàu sân bay, Trung Quốc đang có trong tay khoảng 800 tàu chiến.

http://www.phantomreport.com/wp-content/uploads/2014/11/chinese-subs.jpg
Tàu ngầm Trung Quốc. Ảnh: PHANTOM REPORT

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đã ra lệnh đẩy nhanh tiến trình đóng 6 tàu ngầm điện diesel trị giá ước tính 500 tỉ rupee, ngoài 6 chiếc tàu ngầm tương tự mà Hãng DCNS của Pháp đang lắp ráp tại cảng Mumbai để thay thế cho hạm đội hoạt động gần 30 năm và đã gặp một loạt tai nạn.

Trong khi đó, chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ - được trang bị đầu đạn hạt nhân và chạy thử vào tháng này - sẽ gia nhập hạm đội tàu ngầm nước này vào năm 2016.

Đồng thời, Ấn Độ cũng đàm phán với Nga để có thể thuê chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ hai.

Thêm vào đó, chính phủ Ấn Độ cũng đã liên hệ với tập đoàn công nghiệp Larsen & Toubro, đơn vị đã đóng thân của chiếc tàu ngầm thứ nhất cho nước này, về việc chế tạo thêm 2 tàu ngầm hạt nhân nữa.

Chỉ mấy tháng sau khi cuộc đối đầu căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc dọc theo đường biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, Trung Quốc đã cho tàu ngầm của mình xuất hiện ở Sri Lanka, nằm ngoài khơi bờ biển phía Nam Ấn Độ.

Thêm vào đó, Trung Quốc cũng củng cố mối quan hệ với Maldives, quần đảo nằm ở Ấn Độ Dương.

Các động thái trên của Trung Quốc phản ánh quyết tâm tăng cường sự hiện diện của mình ở Ấn Độ Dương, tuyến đường thủy vận chuyển 4/5 lượng dầu nhập khẩu của Bắc Kinh, cũng như trùng với tình trạng căng thẳng leo thang ở biển Đông, nơi hải quân Trung Quốc thường bắt nạt các nước láng giềng.

Ông David Brewster, chuyên gia về chiến lược tại Đại học Quốc gia Úc, cho rằng Ấn Độ đang làm tất cả những gì có thể để khôi phục vị thế vượt trội của mình ở Ấn Độ Dương.

Theo đó, Ấn Độ có thể hợp tác về hải quân với Nhật Bản và Úc, đồng thời mở rộng căn cứ quân sự trên quần đảo Andaman, cách eo biển Malacca khoảng 140 km.

“Nếu Trung Quốc tiếp tục tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ Dương thì Ấn Độ sẽ cảm thấy cần phải phản ứng lại” – ông Brewster nhận định.

Trong khu vực, Úc đang lên kế hoạch mua đến 12 tàu ngầm của Nhật Bản; Đài Loan đang cố gắng có được công nghệ Mỹ để xây dựng một hạm đội tàu ngầm của riêng mình…

Nhật Bản cũng đang gia tăng số lượng tàu ngầm tấn công điện diesel từ 16 lên 22 chiếc trong thập niên tới.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo