xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ấn Độ xây 18 đường hầm đối phó Pakistan, Trung Quốc

Lục San (Theo Times of India)

(NLĐO) - Ấn Độ bắt đầu khởi động kế hoạch xây dựng 18 đường hầm dọc biên giới Pakistan và Trung Quốc để binh sĩ di chuyển nhanh hơn cũng như tích trữ khí tài, chẳng hạn tên lửa, trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Một quan chức Ấn Độ hàng đầu cho biết: “Các đường hầm này sẽ là chỗ trú ẩn cho binh sĩ tránh đạn pháo của kẻ thù và thời tiết khắc nghiệt. Chúng cũng được sử dụng để tránh các loại vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học, đồng thời là trung tâm chỉ huy và điều khiển”.
 
Ưu điểm của các đường hầm này là vệ tinh và máy bay do thám không người lái của kẻ thù không thể dò thấy.
 
img
Đường hầm này dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Ảnh: THE HINDU
 
7 đường hầm đã được khởi công, còn 11 đường hầm ở Jammu và Kashmir, Sikkim và Arunachal Pradesh hiện đang ở giai đoạn bản vẽ.
 
Đường hầm đầu tiên dài 8,82 km có hình móng ngựa đang được khẩn trương xây dựng nhưng ít khả năng hoàn thành vào tháng 2-2015 như dự định.
 
Tin cho biết với cơ sở hạ tầng hiện có, Trung Quốc có thể tập trung khoảng nửa triệu quân đến gần biên giới Ấn Độ trong vòng một tháng nếu xảy ra xung đột. Còn Ấn Độ chỉ có thể điều động đến biên giới 1/3 lượng quân so với Trung Quốc trong thời gian tương đương.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo