xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh “sẵn sàng giao chiến” với Argentina

Bằng Vy (Theo Guardian, Telegraph)

(NLĐO) - Thủ tướng Anh David Cameron ngày 6-1 tuyên bố nếu cần thiết, nước này sẵn sàng giao chiến với Argentina để giữ quần đảo tranh chấp Falkland (phía Argentina gọi là Malvinas).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh BBC, ông Cameron cho biết: "Tôi thường xuyên được báo cáo  về toàn bộ vấn đề này vì tôi muốn chắc chắn rằng lực lượng phòng thủ của chúng tôi mạnh và quyết tâm của chúng tôi cũng cực mạnh".
 
Khi được hỏi liệu Anh có giao chiến để giữ quần đảo này hay không, Thủ tướng Anh quả quyết: "Tất nhiên chúng tôi sẽ làm vậy. Điều then chốt là chúng tôi có lực lượng phòng thủ mạnh ở Falkland, bao gồm máy bay chiến đấu tốc độ nhanh và nhiều binh lính”.
 
img
Nữ tổng thống Argentina và Thủ tướng Anh đấu khẩu qua lại quanh quần đảo Falkland. Ảnh: Telegraph
 
Với cảnh báo London có thể không đủ tiềm lực quân sự để giữ Falkland một khi Buenos Aires phát động tấn công, ông Cameron nhắc nhở chi tiêu quốc phòng của Anh cao thứ 5 trên toàn thế giới bất chấp những cắt giảm do khủng hoảng kinh tế,
 
Ông Cameron cũng bác bỏ đàm phán với Argentina trừ khi 3.000 người dân trên quần đảo Falkland có nhu cầu trên. “Bất cứ khi nào được hỏi ý kiến, họ đều nói muốn giữ quốc tịch Anh. Họ sắp tổ chức trưng cầu dân ý vào tháng 3 tới và tôi hy vọng tổng thống Argentina sẽ lắng nghe lựa chọn của chính cư dân Falkland. Nếu họ tiếp tục chọn ở lại với Anh, họ sẽ có 100% sự hậu thuẫn của tôi” - Thủ tướng Anh nhấn mạnh.
 
Tuyên bố của ông Cameron đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Argentina Cristina Fernández de Kirchner cáo buộc chủ nghĩa thực dân của Anh. Trong một lá thư mở gửi ông Cameron được đăng trên trang quảng cáo của nhiều báo Anh, bà Fernández tố cáo Anh “dùng vũ lực cướp Las Mavinas” vào năm 1833, bằng cách trục xuất người Argentina trên đảo và bắt đầu gia tăng dân số người Anh.
 
Lá thư này nhằm đáp trả một mẩu quảng cáo mà tờ The Sun (Anh) đăng trên tờ Buenos Aires Herald, trong đó cảnh báo Argentina “bỏ tay ra khỏi quần đảo mà Anh xác định chủ quyền từ năm 1765”.
 
Năm 1982, Argentina bất ngờ tấn công Falkland. Ngay lập tức, Thủ tướng Anh khi ấy là bà Magaret Thatcher phái quân đến giành lại. Giao tranh làm chết 255 lính Anh và 649 lính Argentina.
 
Tranh chấp quanh Falkland nóng trở lại từ năm 2007 khi Argentina lại lên tiếng đòi đảo.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo