xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh tiếp tục ủng hộ Việt Nam xóa đói giảm nghèo

T. Minh <EM>(Theo TTXVN)</EM>

Ngày 6-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Gordon Brown. * Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Michael Martin và Chủ tịch Thượng viện Helene Hayman. Tại các cuộc gặp, Thủ tướng bày tỏ vui mừng lần đầu đến thăm chính thức nước Anh, đất nước giàu truyền thống văn hóa và là một trong những quốc gia phát triển hàng đầu thế giới với vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Thủ tướng thông báo về kết quả hội đàm với Thủ tướng Gordon Brown. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và trao đổi song phương trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực nhằm đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới - mối quan hệ đối tác vì sự phát triển; tái khẳng định Việt Nam ủng hộ Anh tăng cường hợp tác với Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ngược lại, Anh ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác toàn diện với Liên hiệp châu Âu (EU). Hai bên đồng thời thảo luận nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư có hiệu quả; tạo điều kiện cho hàng hóa hai nước thâm nhập vào thị trường mỗi bên; và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục...

Hai vị chủ tịch hoan nghênh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Vương quốc Anh, đồng thời bày tỏ vui mừng trước quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và giáo dục - đào tạo. Hai vị chủ tịch đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đưa Việt Nam trở thành nước tiên phong thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc, đồng thời khẳng định Anh tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Theo chương trình chuyến thăm, chiều 6-3 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn Chính phủ Việt Nam rời thủ đô London đến Berlin, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Liên bang Đức đến ngày 9-3 theo lời mời của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo