xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh tìm cơ hội ở Đông Nam Á

Thu Hằng

Các thỏa thuận thương mại trị giá hơn 750 triệu bảng Anh dự kiến được ký kết trong chuyến công du 4 nước Đông Nam Á của Thủ tướng Anh David Cameron

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Anh David Cameron sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29 đến 30-7. Đây là lần đầu tiên một vị thủ tướng của xứ sở sương mù tới thăm Việt Nam.

Chuyến đi nằm trong khuôn khổ chuyến công du 4 nước Đông Nam Á của ông Cameron với nội dung xuyên suốt là bàn việc phối hợp chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và thúc đẩy hợp tác thương mại.

Ngày 27-7, tại điểm dừng chân đầu tiên ở thủ đô Jakarta – Indonesia, Thủ tướng Anh và Tổng thống nước chủ nhà Joko Widodo thống nhất một gói giải pháp để chống “kẻ thù chung” IS. Ông Cameron hứa Anh sẽ giúp tăng cường an ninh tại các sân bay ở Bali và Jakarta, đồng thời huấn luyện khoảng 50 cảnh sát Indonesia về kỹ năng chống khủng bố. Thủ tướng Anh dự định tiếp tục nêu bật mối đe dọa IS khi đến Malaysia, điểm dừng chân cuối cùng.

Có thể hiểu được mối bận tâm nói trên của nhà lãnh đạo Anh bởi Malaysia và Indonesia được cho là có nhiều công dân gia nhập các nhóm khủng bố, trong đó có IS. Khoảng 500 người từ Indonesia và 200 từ Malaysia bị nghi đang chiến đấu cho IS ở Iraq và Syria.

 

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) tiếp Thủ tướng Anh David Cameron tại phủ tổng thống ở thủ đô Jakarta hôm 27-7Ảnh: REUTERS

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) tiếp Thủ tướng Anh David Cameron

tại phủ tổng thống ở thủ đô Jakarta hôm 27-7. Ảnh: REUTERS

 

Cũng tại Jakarta, ông Cameron trở thành thủ tướng Anh đầu tiên tới thăm trụ sở ASEAN và gặp Tổng Thư ký Lê Lương Minh trong ngày 27-7 nhằm thúc đẩy một thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và ASEAN. Giới chức Anh tin rằng thỏa thuận đó có thể mang lại 3 triệu bảng/năm cho nền kinh tế nước này. Trước khi tới Việt Nam, Thủ tướng Anh dừng chân ở Singapore với mục tiêu tăng cường xuất khẩu và đẩy mạnh các liên kết thương mại với đảo quốc sư tử.

Theo báo giới Anh, không phải ngẫu nhiên mà 4 nước Đông Nam Á được chọn là chuyến công du đầu tiên của ông Cameron bên ngoài châu Âu kể từ khi ông tái đắc cử hồi tháng 5.

“Trong 20 năm tới, 90% tăng trưởng toàn cầu dự kiến đến từ các khu vực ngoài châu Âu và Anh cần nắm lấy cơ hội. Đó là lý do tôi rất vui mừng khi đưa các doanh nghiệp Anh đến thị trường rộng lớn và năng động này” - Thủ tướng Anh phát biểu trước thềm chuyến đi.

Ông Cameron cũng nhấn mạnh Đông Nam Á (ước tính tăng trưởng 5% trong năm 2015) là khu vực đang trỗi dậy và hiện là thị trường lớn thứ tư thế giới, hứa hẹn mở ra những cơ hội lớn về việc làm và tăng trưởng. Ngoài ra, trong bối cảnh chi phí sản xuất tại Trung Quốc bắt đầu tăng cao, khu vực sản xuất chi phí thấp được cho là sẽ dịch chuyển về phía Nam tới vùng châu thổ Mekong và Đông Nam Á.

Vì thế, theo báo The Guardian, Thủ tướng Cameron không khỏi tiếc nuối vì chậm chân hơn Úc, Nhật và Trung Quốc trong cuộc chơi khi cả 3 nước này đều đã triển khai các thỏa thuận thương mại tự do với Đông Nam Á.

Cùng đi với ông Cameron có 33 doanh nhân đại diện cho tất cả khu vực trong nước. Các thỏa thuận thương mại trị giá hơn 750 triệu bảng Anh (hơn 1 tỉ USD) dự kiến được ký kết trong chuyến công du này. Giới phân tích cho rằng các nhà đầu tư châu Âu hướng sự chú ý tới Đông Nam Á trong bối cảnh khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp và thị trường chứng khoán Trung Quốc chao đảo khiến các công ty tìm kiếm những thị trường ổn định và tiết kiệm chi phí hơn.

Ngoài vấn đề IS và thương mại, ông Cameron dự kiến thảo luận với lãnh đạo 4 nước Đông Nam Á về nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu trước khi cuộc họp thượng đỉnh về chủ đề này diễn ra tại thủ đô Paris - Pháp vào tháng 12 tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo