xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

APEC nóng chuyện thời trang

Đỗ Quyên (Theo Washington Post)

(NLĐO)- Câu chuyện thời trang APEC dường như chưa bao giờ hết nóng kể từ khi việc các lãnh đạo chụp hình chung với trang phục truyền thống của chủ nhà được khởi xướng năm 1991

Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hằng năm đều quy tụ những vị lãnh đạo quan trọng nhất thế giới và tập trung bàn thảo các vấn đề trọng đại. Chẳng hạn năm nay, trong 2 ngày diễn ra hội nghị tại Bắc Kinh(10-11/11), các thỏa thuận thương mại lớn và cạnh tranh địa chính trị nằm trong số các chủ đề thảo luận chính.

Tuy nhiên, câu chuyện thời trang APEC dường như chưa bao giờ hết nóng kể từ khi việc các lãnh đạo chụp hình chung với trang phục truyền thống của chủ nhà được khởi xướng năm 1991 ở Seoul. Lúc bấy giờ các đại biểu mặc hanbok – trang phục truyền thống của nước chủ nhà Hàn Quốc.

Năm nay, Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên của APEC diện áo cổ tàu đặc trưng của Trung Quốc trong buổi chụp hình tập thể của hội nghị. Thiết kế trang phục dựa trên kiểu áo "bộ đồ Mao" vốn được các nhà lãnh đạo Trung Quốc ưa thích. Màu tím sẫm được chọn làm màu sắc chủ đạo, bên cạnh đó còn có thêm màu xanh hoặc nâu. Các đại biểu nữ mặc áo vét cúc thêu trong khi phu nhân của các đại biểu nam mặc áo cổ cao với một chiếc vét khoác ngoài.

Hàng trên từ trái sang: Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: Reuters

Hàng trên từ trái sang: Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters

 

Ở các kỳ APEC trước đó, giới chức lãnh đạo thế giới lần lượt xuất hiện trong nhiều trang phục truyền thống của nước chủ nhà, trong đó đáng chú ý là những chiếc áo choàng poncho của Peru, những chiếc áo chèo thuyền của New Zealand, áo dài lụa của Việt Nam, áo vải endek của người Bali.…

Tuy nhiên, truyền thống này bị gián đoạn 3 năm liên tiếp từ 2010-2012, trong đó việc Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định không duy trì trang phục truyền thống chủ nhà tại APEC 2011 tổ chức ở Hawaii, khiến dư luận không khỏi thất vọng bởi không ít người kỳ vọng được chứng kiến giới chức lãnh đạo thế giới mặc những chiếc áo Aloha sặc sỡ.

APEC Summit: 18 November 1998: APEC leaders pose for a photo, Kuala Lumpur, Malaysia

 

APEC 2011 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: EPA

APEC 2011 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: EPA

 

APEC 2013 tại Indonesia. Ảnh: AP

APEC 2013 tại Indonesia. Ảnh: AP

APEC 2000 tại Brunei

APEC 2000 tại Brunei

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo