xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton đấu khẩu tay đôi với đối thủ

P.Võ (Theo BBC)

(NLĐO) - Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã có màn tranh luận tay đôi đầu tiên giữa lúc cuộc đua vào Nhà Trắng ngày một nóng lên.

Tại bang New Hampshire hôm 4-2, hai ứng viên tổng thống còn lại của đảng Dân chủ đã đấu khẩu về một loạt vấn đề, từ chuyện cải tổ phố Wall cho đến chính sách đối ngoại.

Đây là cuộc tranh luận đầu tiên kể từ khi ứng viên Martin O'Malley, cựu thống đốc bang Maryland, chấm dứt chiến dịch tranh cử sau cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ở bang Iowa hôm 1-2.

Do không có người thứ 3 này nên sự khác biệt chính sách giữa hai ứng viên nói trên được bộc lộ rõ ràng hơn.

 


Sau cái bắt tay thân thiện...

Sau cái bắt tay thân thiện...

 


...là màn tranh luận gay cấn giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Bernie Sanders. Ảnh: Reuters

...là màn tranh luận gay cấn giữa hai ứng viên Hillary Clinton và Bernie Sanders. Ảnh: Reuters

 

Bà Clinton mở màn bằng cách chỉ trích những đề xuất của ông Bernie Sanders, như cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe, là quá tốn kém và xa rời thực tế.

Không những thế, cựu ngoại trưởng Mỹ còn đáp trả mạnh mẽ khi đối thủ tìm cách mô tả bà như là một người có mối liên hệ gần gũi với phố Wall bởi những khoản tiền tài trợ vận động tranh cử và tiền thù lao khi đọc diễn văn. "Đã đến lúc chấm dứt kiểu bôi nhọ xảo quyệt mà ông (Sanders) và chiến dịch tranh cử của ông đang tiến hành" - bà Clinton phản pháo sau khi đối thủ nói bà "đại diện cho tầng lớp lắm tiền nhiều của".

Liên quan đến chuyện cải tổ phố Wall, ông Sanders, người tự nhận mình đại diện cho người Mỹ bình thường", bày tỏ mong muốn chia nhỏ các ngân hàng lớn. Trong khi đó, bà Clinton cam kết sẽ ban hành những chính sách điều chỉnh cứng rắn hơn đối với phố Wall.

Về mặt đối ngoại, thượng nghị sĩ đến từ bang Vermont tiếp tục nhắc lại chuyện bà Clinton từng ủng hộ cuộc chiến Iraq thì cựu ngoại trưởng Mỹ tỏ ra nghi ngờ về kinh nghiệm của ông Sanders trong vấn đề này.

 


Bà Clinton gặp người ủng hộ sau cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

Bà Clinton gặp người ủng hộ sau cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

 

Bất chấp những tranh cãi căng thẳng về chính sách, cuộc tranh luận khép lại khá nồng ấm khi bà Clinton cho biết nếu được bầu chọn là ứng viên tổng thống chính thức của Đảng Dân chủ, người đầu tiên bà gọi điện sẽ là ông Sanders.

Cuộc tranh luận trên diễn ra 5 ngày trước khi bang New Hampshire bước vào cuộc bầu cử sơ bộ (ngày 9-2).

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Sanders dẫn đầu tại bang này. Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Iowa, bà Clinton đã chiến thắng ông Sanders với khoảng cách rất sít sao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo