xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Clinton thắng lớn ở bang California

Đỗ Quyên (Theo Reuters)

(NLĐO) - Có tới 6 bang tiến hành bỏ phiếu sơ bộ bên phía đảng Dân chủ trong ngày 7-6, trong đó đáng chú ý bang California nắm tới 475 đại biểu. Kết quả bỏ phiếu của ngày “siêu thứ 3” đang bắt đầu được hé lộ.

Trước đám đông ủng hộ tại California hôm 6-6, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton khẳng định: “Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, một thời khắc chưa từng có tiền lệ song vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng ta có cuộc bỏ phiếu ở 6 bang và sẽ chiến đấu mạnh mẽ để giành từng lá phiếu một, nhất là tại California” - bà Clinton nói trước đám đông ủng hộ.


Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

19:04 ngày 08/06/2016

Bà Clinton thắng ở California

Theo AP, bà Clinton đã giành chiến thắng trước ông Sanders trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang California. Trước đó, ông Sanders đặt nhiều kỳ vọng ở California - bang đông dân nhất nước Mỹ và cũng giàu phiếu đại biểu nhất, để thu hẹp khoảng cách với người dẫn đầu, nhưng kết quả tại đây - được công bố cuối cùng trong số 6 bang bầu cử sơ bộ ngày 7-6, cho thấy phần thắng thuộc về bà Clinton.

14:45 ngày 08/06/2016

Kết quả ở California chưa ngã ngũ

Theo Fox News, ông Sanders giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Montana, bà Clinton thắng ở Bắc Dakota và New Mexico. Kết quả ở bang California vẫn chưa ngã ngũ.

img
Ảnh: AP

 

10:53 ngày 08/06/2016

Ông Trump thắng ở California, Montana

Theo tính toán của Fox News, ông Trump thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang California và Montana. Như vậy vị tỉ phú đã giành chiến thắng 5/6 bang bầu cử sơ bộ trong đêm "siêu thứ ba" cuối cùng.

img
Ảnh: AP

 

10:38 ngày 08/06/2016

Tự hào vì mẹ

Cô Chelsea Clinton, con gái của bà Clinton chia vui với mẹ trên mạng xã hội Twitter: "Thật tự hào vì mẹ. Những cô gái nhỏ giờ đây có thể lớn lên và biết rằng họ có thể tranh cử tổng thống"

 

10:36 ngày 08/06/2016

Bà Clinton tuyên bố chiến thắng

Bà Hillary Clinton ngày 8-6 đã tuyên bố chiến thắng trước ông Bernie Sanders trong cuộc đua bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, để trở thành nữ ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

“Xin cảm ơn các bạn, chúng ta đã đạt tới cột mốc, làn đầu tiên trong lịch sử nước nhà, một phụ nữ trở thành đại diện của một đảng (tranh cử tổng thống Mỹ” – bà Clinton tuyên bố trước đám đông người ủng hộ ở Brooklyn.

“Chiến thắng đêm nay không phải chỉ của một người. Nó thuộc về các thế hệ những người phụ nữ xũng như nam giới đã vật lộn và hi sinh để tạo nên khoảnh khắc này” – nữ cựu ngoại trưởng nhấn mạnh.

Tuyên bố trên được bà Clinton đưa ra sau khi kết quả bỏ phiếu tại đêm “siêu thứ ba

cuối cùng dần được công bố, trong đó bà Clinton đã nhận kết quả thắng lợi trước ông Bernie Sanders tại bang New Jersey. Tuy nhiên, cựu đệ nhất phu nhân lại không thể qua mặt vị đối thủ 74 tuổi ở bang Bắc Dakota. Hiện còn 4 cuộc bầu cử sơ bộ trong đêm 7-6 còn chưa có kết quả.

09:27 ngày 08/06/2016

Ông Trump đạt lợi thế bất ngờ

Sau 3 thắng lợi trong đêm “siêu thứ 3”, nếu chỉ tính riêng tổng số phiếu đại biểu, ông Trump đã có đủ “con số kỳ diệu” để trở thành người được đề của của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống Mỹ. Điều này có nghĩa là vị đại gia bất đồng sản không còn bất cứ trở ngại nào đối với nguy cơ các siêu đại biểu đổi ý trong cuộc đại hội đảng Cộng hòa sắp tới.

09:06 ngày 08/06/2016

Ông Trump thắng ở New Jersey

Theo AP, tỉ phú Trump giành chiến thắng ở bang New Jersey. Như vậy ông Trump đã có tới 3 chiến thắng trong đêm bầu cử sơ bộ 7-6, trong khi bà Clinton mới chỉ nhận một tin vui duy nhất trong đêm "siêu thứ 3" cuối cùng này.

08:59 ngày 08/06/2016

Ông Sanders thắng ở Bắc Dakota

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đang nắm chắc phần thắng trước bà Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Bắc Dakote. Bang này nắm trong tay 18 phiếu đại biểu của đảng Dân chủ.

 

08:59 ngày 08/06/2016

Ông Trump thắng ở New Mexico

Tỉ phú Donald Trump lại tiếp tục nhận kết quả thắng lợi ở cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Mexico. Cuộc đua bên phía đảng Cộng hòa có phần mất hào hứng bởi ông Trump hiện đang là ứng cử viên duy nhất trên đường đua.

 

08:28 ngày 08/06/2016

Ông Trump thắng ở Nam Dakota

Bên phía đảng Cộng hòa, kết quả vừa công bố từ hãng thông tấn AP cho thấy tỉ phú Donald Trump giành chiến thắng ở bang Nam Dakota.

img
Ảnh: Guardian

 

Trong khi đó, vị đại gia bất động sản đang có bài phát biểu tại CLB Golf Quốc gia Trump ở Briarcliff Manor, New York. Ông lại dành phần lớn bài phát biểu để công kích kịch liệt bà Clinton.

Tuy nhiên, lời mở đầu bài phát biểu tỏ ra khá mềm mỏng, không giống giọng điệu mỉa mai của vị tỉ phú này.  “Tôi hiểu trách nhiệm của người mang trọng trách và tôi sẽ không khiến các bạn thất vọng… Tôi sẽ làm cho các bạn tự hào về đảng của chúng ta và hoạt động của chúng ta” – ông Trump nói, bên cạnh ông và vợ và con gái.

 

 

08:17 ngày 08/06/2016

img
Anh Derrick Matai (phải) và mẹ không có chung quan điểm trong cuộc bầu cử. Trong khi cậu con trai ủng hộ ông Sanders thì mẹ lại ủng hộ bà Clinton .Tuy nhiên, họ quyết định đã tới lúc phải đoàn kết để chống lại đại diện Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa. Ảnh: Guardian

Thượng nghị sĩ Sanders, 74 tuổi, khá được lòng các cử tri trẻ tuổi vì những hứa hẹn sẽ giải quyết bất công về thu nhập xã hội. Trong khi đó, bà Clinton khiến nhiều cử tri lớn tuổi hơn bị thuyết phục vì chiến dịch tranh cử tập trung vào việc xây dựng dựa trên những chính sách của đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Steven Acosta, một giáo viên 47 tuổi ở Los Angeles bỏ phiếu cho bà Clinton hôm 7-6. Ông cho biết ông tin rằng bà Clinton có cơ hội chiến thắng tốt hơn trong cuộc đại hội đảng Dân chủ vào tháng 11 tới.

“Tôi thích những điều ông Bernie Sanders nói và tôi nhất trí với phần lớn những phát ngôn của ông ấy” – ông Acosta chia sẻ - “Nhưng vấn đề là tôi cho rằng phe Cộng hòa sẽ đánh bại được ông ấy”.

08:12 ngày 08/06/2016

Bà Clinton thắng ở New Jersey

Theo Reuters, trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang New Jersey, bà Clinton đã giành thắng lợi trước đối thủ Bernie Sanders, dựa trên kết quả tính toán của Fox News.

Đây là bang đầu tiên trong số 6 bang tiến hành bầu cử sơ bộ trong ngày 7-6, theo giờ địa phương, hé lộ kết quả. Một kết quả cho thấy ưu thế nghiêng về phía nữ cựu ngoại trưởng lại càng củng cố thêm vị trí dẫn đầu của bà. Một ngày trước đó, hãng thông tấn AP vừa thông báo nữ chính trị gia 68 tuổi đã có đủ 2.383 đại biểu - con số cần thiết để có thể được đề cử làm ứng viên chính thức đại diện Đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ.

Hồi năm 2008, bà Clinton đã đánh bại ông Obama ở bang New Jersey với tỉ lệ phiếu 54-44.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo