xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà Hillary "ghi điểm" sau cuộc tranh biện đầu tiên

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Vấn đề luật sở hữu súng hiện đang nổi cộm tại Mỹ được bà Hillary Clinton đưa ra để công kích đối thủ đang theo sát - nghị sĩ Bernie Sanders - trong cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng hôm 13-10.

Khi được hỏi nếu ông Sanders - nghị sĩ độc lập bang Vermont, có đủ lực để bảo vệ vấn đề luật sở hữu súng, nữ cựu ngoại trưởng Mỹ quả quyết rằng: “không, hoàn toàn không có chuyện đó”. Đồng thời, bà Hillary cũng cam kết sẽ hạ gục các nhà sản xuất súng nguy hiểm.

 


Ông Sanders và bà Clinton bắt tay tại cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

Ông Sanders và bà Clinton bắt tay tại cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

 

Không nằm ngoài dự đoán, cuộc tranh luận đầu tiên của các ứng cử viên đảng Dân chủ tranh cử tổng thống diễn ra tại Las Vegas gần như trở thành cuộc “đối đầu” trực diện giữa ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng của Đảng Dân chủ - bà Hillary Clinton và đối thủ đứng ngay phía sau là ông Bernie Sanders, dù cho cuộc tranh luận quy tụ tổng cộng 5 ứng viên của đảng này.

Theo CNN, kết quả khảo sát của Political Prediction Market sau cuộc tranh luận đầu tiên này cho thấy bà Clinton là người duy nhất tăng. Tỉ lệ ủng hộ nữ cựu ngoại trưởng Mỹ tăng từ 65% lên tới 70%. Trong khi đó, số người ủng hộ ông Sanders giảm từ 16 % xuống còn 15%.

Như để củng cố hơn quan điểm của mình, cựu đệ nhất phu nhân Mỹ còn khơi lại quá khứ khó “ăn nói” của ông Sanders khi ông bỏ phiếu hồi năm 2005 ủng hộ trao cho các nhà sản xuất súng sự miễn trừ ở mức độ nhất định trước luật pháp.

Trong khi đó, một trong những tràng vỗ tay lớn nhất của đêm tranh luận dành cho ông Sanders khi ông nói rằng nước Mỹ “phát ốm vì phải nghe bê bối thư điện tử của bà Clinton”.

Theo cuộc thăm dò ý kiến của CNN trước cuộc tranh luận, bà Clinton đến nay vẫn giành được tỷ lệ ủng hộ cao nhất gần 50%, tiếp sau là Thượng nghị sĩ Sanders ( 32%) và đứng thứ 3 là Phó Tổng thống Joe Biden 17%. Ông Biden không tham gia cuộc tranh luận lần này song vẫn để ngỏ khả năng sẽ chạy đua vào Nhà Trắng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo