xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bán vé độc đắc, ông chủ gốc Việt được 1 triệu USD

Hải Ngọc (Theo NBC, New York Daily News, AP)

(NLĐO) – Ông Thuy Nguyen, chủ cửa hàng đã bán ra một trong 2 vé trúng độc đắc của giải xổ số Mega Millions, sẽ được thưởng đến 1 triệu USD.

Ông Thuy thốt lên: “Tôi quá may mắn”, bởi lẽ ông mới mua cửa hàng quà tặng Jenny’s ở TP San Jose, bang California – Mỹ được 4 tháng. Năm nay ông 37 tuổi, có 3 đứa con và rời Việt Nam từ những năm 1990.

Triệu phú từ trên trời rơi xuống kể với đài NBC rằng ông phóng ngay tới cửa hàng đêm 17-12 khi hay tin vé số mình bán ra là 1 trong 2 vé chia nhau giải độc đắc 648 triệu USD. “Tốt quá, tốt quá! Tôi không ngủ nổi mất thôi. Tôi còn chưa biết làm gì ” – ông Thuy reo lên.

img

Triệu phú bất ngờ Thuy Nguyen... Ảnh: KNTV

img
...và cửa hàng mới mua 4 tháng. Ảnh: KNTV
 
img
Phóng viên đổ xô đến cửa hàng ông Thuy ngày 18-12. Ảnh: Bay Area News Group

Theo quy định xổ số của bang California, ông Thuy nhận được 0,5% giá trị giải thưởng, tức lên đến 1 triệu USD. Ông John Reading, đại diện cơ quan xổ số bang California, đã trao cho ông Thuy một chi phiếu tượng trưng 1 triệu USD. Ông Thuy sẽ nhận tiền thật vào tháng 1 năm sau.

Hiện vẫn chưa rõ tung tích người thắng giải nhưng ông Thuy nói có thể biết người đó. “Đa phần khách hàng là bạn tôi mà” – ông Thuy lý giải.

Quy định ở bang Georgia không giống California nên bà Young Soo Lee – chủ cửa hàng Gateway ở TP Atlanta – không nhận được gì dù bán ra vé trúng độc đắc thứ hai. Theo quy định của bang, người bán nhận 6% hoa hồng trên mỗi chiếc vé bán được (giá 1 USD) và chỉ có thế.

Bà Lee nói bà “hơi điên một chút” khi hay tin mình không có tiền thưởng nhưng vẫn cảm thấy rất phấn khích. “Tôi yêu cửa hàng và khách hàng của mình lắm” – bà vui vẻ nói.

img
Bà Lee vẫn vui vẻ dù không được thưởng 1 triệu USD như ông Thuy. Ảnh: EPA
 
Những người thắng giải có thể chọn nhận khoảng 324 triệu USD theo nhiều lần hoặc nhận ngay một lần khoảng 170,5 triệu USD. Thời gian nhận giải là 1 năm.
 
Ban đầu, giải thưởng ước tính trị giá 636 triệu USD nhưng sau đó được xác định lại là 648 triệu USD, là giải lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Mỹ. Lớn nhất là giải 656 triệu USD, đã được chia cho 3 vé trúng vào tháng 3-2012. Theo Mega Millions, tỉ lệ thắng giải thưởng hôm 17-12 là 1 trên 259 triệu.
 
Ngày 18-12, người trúng số ở bang Georgia đã được xác định. Đó là bà Ira Curry, 56 tuổi, sống ở phía đông Atlanta. Bà sẽ nhận thưởng một lần với số tiền 173 triệu USD, sau khi trừ thuế còn hơn 120 triệu USD.
 
Bà Curry kể đã quyết định mua tấm vé số vào phút cuối ở cửa hàng Gateway hôm 13-12. Bà chỉ mua một chiếc vé, với các con số kết hợp từ ngày sinh của các thành viên trong gia đình và con số may mắn là 7. “Không thể tin được. Tôi như đang mơ vậy” – bà hồ hởi. Bà biết tin trúng giải khi nghe đài radio trong lúc lái xe đi làm sáng 18-12.
 
img
Bà Ira Curry. Ảnh: New York Daily News
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo