xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bangkok mừng hụt

H.Bình (Theo WALL STREET JOURNAL, BANGKOK POST)

(NLĐO) - Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra cảnh báo thủ đô của Thái Lan vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vào ngày mai, 19-10, khi một lượng lớn nước lũ từ phía bắc đổ vào kênh đào Khlong Rangsit ở tỉnh Pathum Thani.

Thông báo này được đưa ra ngay sau khi chính phủ tuyên bố Bangkok đã an toàn ngày 17-10. Tuy nhiên, sau đó một lượng lớn nước lũ từ phía bắc đổ vào kênh đào Khlong Rangsit ở tỉnh Pathum Thani ở phía bắc Bangkok.
 
Đến trưa 17-10, bờ bao phía bắc Khu công nghiệp Nava Nakorn ở tỉnh Pathum Thani bị vỡ, khiến người người chen nhau chạy thoát thân trong mực nước cao 1,5 m.
img
Hôm 17-10, một máy bay trực thăng vận chuyển container để làm chậm dòng nước lũ tràn vào
Khu công nghiệp Nava Nakorn ở tỉnh Pathum Thani (Ảnh: BANGKOK POST)
 
Đến tối 17-10, thị trưởng Sukhumbhand họp báo tuyên bố: “Nước lũ sẽ tràn về các quận Don Muang và Sai Mai của Bangkok trong vòng 48 giờ nữa. Chính phủ đang lo ngại vì nhiều khả năng họ không thể giảm lưu lượng nước đổ về kênh đào Khlong Rangsit”.
 
Ông Sukhumbhand cũng cho biết các nhà chức trách đang cố gắng xây các bờ bao cản lũ dọc theo kênh Khlong Hok Wa cao thêm 3 m với 1,2 triệu bao cát nhằm bảo vệ chính cho các quận phía bắc là Don Muang và Sai Mai. Mực nước ở sông Chao Phraya tại Bangkok hôm 17-10 là 2,07 m, trong khi bờ bao bảo vệ cao 2,5 m.
  
Thị trưởng Bangkok trấn an: “Chúng ta có 48 giờ để sơ tán, do đó không có gì phải hoang mang trong lúc này. Mọi người hãy di chuyển đến những khu vực cao hơn”.
  
img
Các công nhân làm rào cản để ngăn lũ tràn vào Bangkok (Ảnh: REUTERS)
 
Cho đến nay, thủ đô Bangkok hầu như không bị ảnh hưởng nước lũ nhờ vào hệ thống tường bao, đê điều, kênh mương dẫn nước lũ ra khỏi thành phố để đổ vào Vịnh Thái Lan.
 
Thủ tướng Yingluck Shinawatra cho biết chính phủ Thái Lan cần phải bỏ ra khoảng 3,26 tỉ USD để tái thiết các khu vực bị lũ lụt tàn phá.
 
Trận lũ lụt này đã làm ít nhất 307 người thiệt mạng và hơn 260.000 người thất nghiệp. Bộ trưởng Bộ Tài chính Thirachai Phuvanatnaranubala nhận định lũ lụt có thể khiến chỉ số tăng trưởng kinh tế của Thái Lan trong năm 2011 giảm đến 1,7%.
 
img
Binh lính giúp đỡ người dân vượt lũ đến những khu vực cao hơn ở tỉnh Pathum Thani hôm 17-10 (Ảnh: REUTERS)
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo