xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão kinh hoàng tấn công Mỹ, 83 người chết

Thu Hằng (Theo ABC News, AP))

(NLĐO)- Cơn bão kinh hoàng tấn công miền nam nước Mỹ hôm 27-4 khiến hơn 80 người thiệt mạng, và một nhà máy năng lượng hạt nhân phải khởi động máy phát điện dự trữ. Trước đó giới chức Mỹ ngày 26-4 cảnh báo “lũ lụt lịch sử” có thể tái diễn.

Đây là cơn bão mới nhất đổ bộ khu vực này trong mấy ngày qua. Ít nhất 83 người đã chết do “sự phẫn nộ của thiên nhiên”, hãng thông tấn AP cho hay.
 
img
Cơn bão kinh hoàng tấn công miền Nam nước Mỹ

Chỉ riêng ở bang Alabama, số người chết đã lên tới 61 người, trong đó thành phố Tuscaloosa có tới 15 người chết và hơn 100 người bị thương, nhà cửa và nhiều công việc kinh doanh bị ảnh hưởng nặng.

Phil Owen, một cư dân Tuscaloosa nói với ABC News: “Hobby Lobby là tòa nhà duy nhất trụ vững ở khu vực trung tâm mua sắm quảng trường Woods. Big Lots và Full Moon Barbecue đều bị hư hại nghiêm trọng”.

Theo phóng viên của ABC News, hàng chục con đường ở thành phố Tuscaloosa vẫn chưa thể lưu thông trở lại, 83.000 ngôi nhà ở đây đang bị mất điện, Đại học Alabama thuộc thành phố này cũng phải cho nhiều sinh viên nghỉ học ngày hôm nay.
 
img
img
Đống đổ nát sau trận bão
img
Cây sồi già đổ, chắn ngang đường

Tổng Thống Mỹ Obama đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và huy động lực lượng tìm kiếm và cứu nạn nhanh chóng vào cuộc ở Alabama.

Tổng thống Obama nói: “Tôi và vợ tôi, Michelle xin gởi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình những người đã mất người thân trong cơn bão quét qua Alabama và miền đông nam nước Mỹ. Trái tim của chúng tôi đang hướng về tất cả những người trong khu vực ảnh hưởng. Tôi cũng tuyên dương nỗ lực của những người hùng đang nỗ lực không mệt mỏi khắc phục hậu quả thiên tai”.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Theo ABC News, trận bão đã khiến nhiều cư dân Alabama không còn nơi nào để về.

“Chúng tôi đã mở những khu trú tạm trong toàn bang để nhiều người mất nhà không có nơi nào để đi sẽ có một chỗ trú thân”, ông August cho biết.
 
Trong một diễn biến khác, giới chức Mỹ ngày 26-4 cảnh báo “lũ lụt lịch sử” có thể tái diễn.

Những trận mưa xối xả trút xuống khu vực trung tây nước Mỹ trong tuần qua gây ngập lụt diện rộng và khiến mực nước các con sông luôn ở mức cao. Giới chuyên gia dự báo, mực nước ở các con sông lớn thuộc khu vực này có thể đạt đến ngưỡng cao nhất kể từ năm 1927.
 
Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo “thảm họa lũ quét” có thể tái diễn. Chính quyền địa phương đã sơ tán 1.000 người trong số 17.000 dân đang sinh sống dọc sông Đen gần thành phố Poplar Bluff thuộc bang Missouri khi nước sông dâng lên cuồn cuộn.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo