xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạo loạn lan khắp nước Anh

H.Bình (Theo AFP, BBC)

(NLĐO)– Bạo động ở Anh tiếp tục lan rộng khắp Manchester, Salford, Liverpool, Nottingham, Birmingham và nhiều thành phố khác trong đêm thứ năm liên tiếp.

Tối 10-8, cảnh sát phải đối phó với một đám đông khoảng 2.000 người tại trung tâm thành phố Manchester. Họ đập phá các cửa hàng, ném bom xăng vào các cửa hàng bán quần áo, cướp một số tiệm kim hoàn… Trợ lý cảnh sát trưởng Manchester - Garry Shewan - gọi đây là “hành động bạo lực điên khùng” chưa từng xảy ra ở đây trong vòng 30 năm qua.
 
img
Tối 10-8, một người tham gia đập phá đã bị cảnh sát Manchester bắt giữ
 
img
Cảnh sát Manchester bắt giữ nhiều người tham gia bạo loạn 
 
Còn tại thành phố Salford, lực lượng an ninh xung đột với một nhóm thanh niên, khiến một tòa nhà bị phóng hỏa và nhiều cửa hàng bị tấn công.
 
Ở Birmingham, một nhóm thanh niên gồm 200 người cầm gậy gộc bị cảnh sát chặn lại. Nhóm này được cho là đã tiến hành các vụ tấn công cửa hàng và đốt xe hơi. Cũng tại thành phố này, ba người đàn ông bị một chiếc xe hơi tông đến chết khi cố gắng bảo vệ tài sản cá nhân. Thủ tướng Anh David Cameron cho đây là “điều kinh khủng” và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.
 
Giới chức ở Wolverhampton đã bắt 20 người tối 10-8. Ở West Bromwich, nhiều thanh niên phong tỏa một con đường, đốt thùng rác và hai chiếc xe trước khi giải tán.
 
img
200 thanh niên tụ tập ở khu Toxteth, Liverpool đốt phá. Ảnh: BBC
  
img
Cướp bóc, hôi của tràn ngập thành phố Wolverhampton. Ảnh: Reuters
  
img
 Cảnh sát chống bạo động canh gác bên ngoài một trung tâm thương mại. Ảnh: Getty Images
 
img
Bạo loạn ở London đã tạm lắng sau khi 16.000 cảnh sát được triển khai. Ảnh: Reuters

  
Hội đồng thành phố ở Manchester và Salford khẳng định tất cả những ai tham gia vụ bạo động bị nhận diện để trừng phạt. Giới chức quận Greenwich cho biết bất cứ người dân tạm trú nào tham gia bạo loạn sẽ bị đuổi khỏi vùng.
 
Nhận xét về nguyên nhân của các vụ bạo loạn, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng đó là hậu quả của sự vô trách nhiệm, thiếu các chuẩn mực đạo đức và khập khiễng trong hệ thống an sinh xã hội.
 
Các nhóm Hồi giáo cực đoan can thiệp
 
Ngày 10-8, nhóm tình báo SITE có trụ sở ở Mỹ cảnh báo rằng các phần tử Hồi giáo cực đoan đang lợi dụng bạo loạn ở Anh để thúc đẩy các âm mưu gây bạo lực như họ đã từng làm ở nhiều nước Ả Rập.
 
SITE cho biết các phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm Jihad đã gửi lên các mạng xã hội nhiều thông điệp xúi giục tiếp tục gây rối ở Anh, từ đó phát triển thành phong trào phản kháng.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo