xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bạo lực bùng phát sau thảm họa mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ

Xuân Mai (Theo BBC, Independent, Fox News)

(NLĐO) - Một cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra hôm 14-5 tại thành phố Soma - Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xảy ra vụ nổ và hỏa hoạn trong mỏ than khiến ít nhất 274 người chết.

Đây được cho là thảm họa khai thác mỏ than tồi tệ nhất trong lịch sử của nước này.

 

Người thân của nạn nhân khóc thét. Ảnh: AP
Người thân của nạn nhân khóc thét. Ảnh: AP

 

Không khí căng thẳng tăng cao khi hàng trăm thân nhân của các nạn nhân và thợ mỏ xô đẩy bên ngoài mỏ than chờ tin tức của lực lượng cứu hộ, đồng thời phản đối sự hiện diện của cảnh sát.

 

Những người đàn ông chờ ngoài hầm mỏ. Ảnh: AP
Những người đàn ông chờ ngoài hầm mỏ. Ảnh: AP

 

Nhiều người phụ nữ ở đó gào thét khóc than không kiểm soát, một số người đàn ông quỳ xuống buồn bã và nhìn một cách vô vọng vào những người cứu hộ giải cứu các thi thể nạn nhân từ suốt đêm cho đến sáng.

 

Cảnh sát ngăn người biểu tình. Ảnh: AP
Cảnh sát ngăn người biểu tình. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, tại trung tâm thành phố Soma, những người biểu tình chủ yếu là thanh thiếu niên trong độ tuổi 20 đã đối đầu với cảnh sát chống bạo động chiều cùng ngày ngay trước trụ sở đảng cầm quyền NKP. Những người này đã bày tỏ sự tức giận đối với chính quyền Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan và ném đá vào lực lượng an ninh. Cảnh sát đã phải đeo mặt nạ phòng độc và dùng vòi rồng để đẩy lùi đám đông phản đối.

 

Đám đông biểu tình quá khích. Ảnh: Guardian
Đám đông biểu tình quá khích. Ảnh: Guardian

 

Còn tại thành phố Istanbul, hàng trăm người biểu tình đã tụ tập bên ngoài trụ sở công ty Soma Holding sở hữu hầm mỏ. Ở thủ đô Ankara, cảnh sát phải cố gắng giải tán nhóm biểu tình tuần hành đến Bộ Năng lượng để phản đối tai nạn hầm mỏ.

 

Cảnh sát bị người biểu tình tấn công. Ảnh: Reuters
Cảnh sát bị người biểu tình tấn công. Ảnh: Reuters

 

Bộ Trưởng Năng lượng Taner Yildiz cho hay vào thời điểm xảy ra tai nạn có khoảng 787 công nhân đang làm việc trong hầm mỏ, cho đến nay đã có 450 người được cứu sống. Người này cho biết thêm công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành tìm kiếm những người còn mắc kẹt.

 

Cảnh sát xịt hơi cay trấn áp người biểu tình. Ảnh: Reuters
Cảnh sát xịt hơi cay trấn áp người biểu tình. Ảnh: Reuters

 

Tổ chức nghiệp đoàn Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố một ngày đình công để phản đối thảm họa hầm mỏ. Một nhân viên tổ chức này cho biết các công ty khai thác mỏ tư nhân gần đây đã không đảm bảo được môi trường lao động an toàn cho công nhân.

Arzu Cerkezoglu, một thủ lĩnh nghiệp đoàn, cho biết đã kêu gọi người dân mặc đồ đen tuần hành đến Bộ Lao động. Một tổ chức nghiệp đoàn nói: “Những người theo đuổi chính sách tư nhân hóa, những người tìm cách cắt giảm chi phí khiến tính mạng người lao động bị đe dọa là thủ phạm trong vụ thảm sát tại Soma và họ phải chịu trách nhiệm”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo