xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão Rammasun đi nhanh hơn dự kiến, 10 người thiệt mạng

H.Bình (Theo Inquirer, SCMP, Reuters)

(NLĐO) – Ít nhất 10 người thiệt mạng và khoảng 450.000 người đang trú ẩn trong các trung tâm sơ tán để tránh bão Rammasun (tên địa phương là Glenda).

Một phụ nữ 25 tuổi thiệt mạng ở tỉnh Samar do bị một trụ điện ngả trúng. Cảnh sát vùng Bicol thông báo 3 người đàn ông mất tích vào ngày 15-7, một ngày sau khi họ cho tàu đánh cá rời khỏi tỉnh Catanduanes (ở vùng Bicol) và chưa quay trở lại. Có hai người bị điện giật tại thành phố này.

Theo Reuters, một phụ nữ mang bầu thiệt mạng vì sập nhà ở thành phố Lucena, tỉnh Quezon, phía nam thủ đô Manila. Trước đó, Bloomberg đưa tin 2 người, bao gồm một phụ nữ 45 tuổi  và cậu con trai 18 tuổi, tử vong vì sét đánh khi đang cắt cỏ hôm 14-7 tỉnh Batangas, phía nam thủ đô Manila.

6.824 tàu thuyền chở khách “mắc kẹt” tại các cảng ở Luzon và Visayas, đồng thời có ít nhất 73 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy trong ngày 15-7. Theo Hội đồng quốc gia xử lý và giảm thiểu nguy cơ thiên tai của Philippines (NDRRMC), một số khu vực của các tỉnh Albay, Camarines bị mất điện, còn các tỉnh Catanduanes và Sorsogon mất điện hoàn toàn. Cơ quan Khảo sát khí tượng thủy văn Philippines (PAGASA) cho biết lúc 8 giờ hôm nay (giờ địa phương), tâm bão ở vịnh Manila.

http://1-ps.googleusercontent.com/h/newsinfo.inquirer.net/files/2014/07/512x373xstranded-glenda.jpg.pagespeed.ic.ybDJ32CGkW.jpg
Hàng ngàn gia đình ở các vùng trũng thấp và ven biển sơ tán đến nơi an toàn hôm 15-7. Ảnh: AP

 

http://images.gmanews.tv/v3/webpics/v3/2014/07/320_2014_07_15_16_40_26.jpg
Một đứa bé nhìn ra biển ở đảo Biliran hôm 15-7. Ảnh: GMA NETWORK

Bão Rammasun tiếp tục tăng tốc và duy trì sức mạnh của mình trong sáng ngày 16-7. Do đó, cơn bão có thể rời khỏi Philippines sớm hơn dự kiến. Lúc 4 giờ 15 phút ngày 16-7, Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines thông báo: “Dự kiến cơn bão sẽ vượt qua thủ đô Manila sáng sớm nay, lướt qua tỉnh Zambales thuộc vùng Trung Luzon vào buổi trưa”.

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho biết bão Rammasun có sức gió gần tâm bão khoảng 150 km/giờ, giật 185 km/giờ. Giới chức cảnh báo về hiện tượng lũ quét và đất lở ở các khu vực cơn bão đi qua. Bộ các công trình công cộng và đường cao tốc (DPWH) cũng yêu cầu các cơ quan địa phương và văn phòng kỹ thuật “chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với trường hợp khẩn cấp”. Giới chức cũng kêu gọi người dân luôn để mở các kênh giao tiếp từ điện thoại di động, đài phát thanh cùng nhiều phương tiện khác. Trong vòng 24 giờ qua, hàng ngàn gia đình ở các vùng trũng thấp và ven biển sơ tán đến nơi an toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo