xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão Rammasun đổ bộ vào Philippines

Thu Hằng

Philippines đang khẩn trương sơ tán các khu vực bờ biển phía Đông, dừng các tuyến phà và đóng cửa nhiều trường học trên đảo Luzon trước khi bão Rammasun đổ bộ.

Được đặt tên theo vị thần sấm sét của Thái Lan, bão Rammasun với sức gió 130 km/giờ, giật 160 km/giờ, đã đổ bộ vào tỉnh Albay ở phía Đông Philippines vào tối 15-7, gây ra các vụ mất điện và buộc hàng trăm ngàn người dân sơ tán.

Đây là cơn bão đầu tiên trong khoảng 4 năm trở lại đây hướng trực tiếp về thủ đô Manila, đồng thời là cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines kể từ khi siêu bão Haiyan san phẳng miền Trung nước này và khiến 7.300 người thiệt mạng và mất tích hồi năm ngoái.

 

Lực lượng tuần duyên Philippines chuẩn bị đối phó với bão Rammasun Ảnh: Reuters

Lực lượng tuần duyên Philippines chuẩn bị đối phó với bão Rammasun

Ảnh: Reuters

 

Cơ quan dự báo thời tiết Philippines hy vọng Rammasun sẽ giảm bớt cường độ sau khi phải vượt qua nhiều dãy núi trên đường di chuyển trước khi dự kiến tấn công Manila vào trưa 16-7. Theo Trung tâm Tropical Storm Risk, cơn bão có thể đem theo lượng mưa 25 mm/giờ.

Phát ngôn viên Hội đồng Quản lý và giảm nhẹ nguy cơ thảm họa Philippines (NDRRMC), bà Mina Marasigan, cảnh báo Rammasun có thể gây mưa tương đương bão Xangsane hồi năm 2006, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 200 người và khiến gần 2 triệu người mất nhà vì lũ lụt.

Đáng lo ngại hơn, Rammasun được dự báo đi qua khu vực phía Bắc các vùng Đông Samar và Leyte, nơi nhiều người còn sống trong các lán trại vì tiến độ khắc phục chậm chạp hậu quả của siêu bão Haiyan.

Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Alexander Pama, đồng thời là người đứng đầu NDRRMC, cho biết: “Chúng tôi đã phát báo động đỏ”. Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Camarines Sur, ông Miguel Villafuerte, cho hay tỉnh này phải nhờ tới sự trợ giúp của quân đội để sơ tán người dân.

Bất chấp cảnh báo, nhiều người vẫn tỏ ra chần chừ không muốn rời bỏ nhà cửa. “Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều tệ hại nhất. Chúng tôi đã mua thêm thực phẩm và nến cho lúc nguy cấp” - cụ bà Rosemarie Poblete, 67 tuổi, ở TP Tobaco thuộc tỉnh Albay nói.

Mực nước trên con sông gần nhà bà đang dâng cao một cách đáng ngại do mưa lớn đổ xuống từ rạng sáng 15-7. Ước tính khoảng 1.300 ngôi làng dễ bị ngập hoặc lở đất nằm trên đường đi của bão Rammasun.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương Việt Nam, bão Rammasun di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Dự báo đến 1 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,0 độ vĩ Bắc; 118,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 670 km về phía Đông Đông Nam.

Với cường độ mạnh như vậy, cơn bão rất có thể đe dọa giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo