xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Trung Quốc: Mỹ lừa Hàn Quốc vụ tàu sân bay USS Carl Vinson

Phạm Nghĩa (Theo The Washington Post)

(NLĐO) – Tờ Thời báo Hoàn cầu (The Global Times) hôm 18-4 bình luận việc Mỹ tuyên bố triển khai nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên là “trò lừa đảo”.

Tờ báo viết trên tài khoản mạng xã hội: “Hàn Quốc đang tuyệt vọng chờ đón nhưng chẳng có chiếc tàu sân bay nào của Mỹ cả”.

Chuyên gia Cai Jian đến từ Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc (CKS) tại trường ĐH Phục Đán (Thượng Hải), nhận định rằng toàn bộ câu chuyện là một phần của “trò chơi chiến tranh tâm lý hoặc đánh lạc hướng” phức tạp của Washington. Ông Jian lập luận Mỹ chưa bao giờ có ý định tấn công phủ đầu Triều Tiên ngay lúc này.

“Vào giai đoạn đỉnh điểm của xung đột, chiến tranh tâm lý rất quan trọng” – ông Jian nói.

Thành viên cấp cao tại Trung tâm Đánh giá Ngân sách Chiến lược (CSBA), trụ sở ở Washington, ông Ross Babbage, cho biết động thái “triển khai tàu sân bay USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên” có thể là “tín hiệu quân sự” từ phía Mỹ.

Ông Babbage cũng cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đang dành thời gian để Trung Quốc gây áp lực buộc Triều Tiên kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa trước khi phái tàu sân bay tấn công Bình Nhưỡng.

Theo chuyên viên này, ông Trump đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Florida từ ngày 6 đến 7-4, sau đó còn điện đàm hôm 11-4. “Ông Trump có thể đang dành cho Trung Quốc một khoảng trống trước khi hành động quân sự” - ông Babbage nhận định.

Tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson. Ảnh: AP
Tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 18-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thông báo Washington đang hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh để giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trên đường tới thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi, ông Mattis phát biểu: “Nhà lãnh đạo Triều Tiên một lần nữa khiêu khích bằng cách phóng tên lửa. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với người Trung Quốc để kiểm soát tình hình và hướng tới một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân mà Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có chung mối quan tâm”.

Gần đây nhất, một quan chức Bộ quốc phòng Mỹ hôm 18-4 thừa nhận tàu sân bay USS Carl Vinson – dự kiến hướng tới bán đảo Triều Tiên giữa lúc căng thẳng gia tăng – vẫn chưa khởi hành tới khu vực này.

Quan chức giấu tên Mỹ tiết lộ USS Carl Vinson cùng đội tàu hộ tống hiện nằm ở ngoài khơi bờ biển Tây Bắc nước Úc. “Chúng sẽ di chuyển về phía Bắc biển Nhật Bản trong 24 giờ tới” – vị này cho một hãng tin lớn của Pháp biết.

Trước đó, hôm 11-4, ông Mattis nói rằng nhóm tàu sân bay tấn công USS Carl Vinson đang trên đường tới bán đảo Triều Tiên. Ngày hôm sau, Tổng thống Trump phụ họa: “Chúng tôi đang phái một hạm đội. Rất hùng mạnh!”.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhóm tàu này khởi hành từ ngày 8-4 nhưng theo bức ảnh chụp ngày 15-4 do quân đội Mỹ công bố thì chúng đang “được triển khai theo lịch trình” ở eo biển Sunda - Indonesia, cách bán đảo Triều Tiên hàng ngàn ki-lô-mét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo