xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất chấp Mỹ không kích, IS vẫn "hấp dẫn"

Đỗ Quyên (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO)- Nhà nước Hồi giáo IS vẫn tuyển mộ được hàng trăm thành viên thánh chiến mới kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố chiến dịch mở rộng tấn công nhóm khủng bố này từ Iraq sang miền Đông và Bắc Syria hồi tuần trước.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) hôm 17-9 khẳng định thêm 162 người gia nhập các trại huấn luyện của IS tại tỉnh Aleppo – Syria từ ngày 10-9, tức vào thời điểm Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tấn công IS tại Syria.

Con số nói trên không phải sự tăng cường đáng kể đối với IS vốn đang có khoảng 20.000 tới 30.000 thành viên, theo ước tính của các tổ chức tình báo Mỹ. Tuy nhiên nó hẳn sẽ khiến Washington không thể không khó chịu khi nỗ lực tiêu diệt IS do Mỹ dẫn đầu lại vẫn không thể làm giảm “sức hấp dẫn mù quáng” của nhóm khủng bố tàn bạo này.

Trong khi đó, người đứng đầu tổ chức SOHR Abdulrahman ước tính hiện IS đã chiêu mộ được hơn 50.000 tay súng ở riêng Syria.

Thông tin này được công bố giữa lúc ông chủ Nhà Trắng lên tiếng khẳng định Washington sẽ không đổ bộ vào Iraq trong chiến dịch chống IS. Trong bài phát biểu tại căn cứ quân sự ở Florida, ông Obama tuyên bố sẽ không “mở một cuộc chiến đổ bộ nữa ở Iraq”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố không đổ bộ vào Iraq. Ảnh: APTN

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố không đổ bộ vào Iraq. Ảnh: APTN

 

Lời tuyên bố được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey, ngày 16-9 đưa ra khả năng có thể triển khai bộ binh ở Iraq để chiến đấu chống lại tổ chức IS nếu “các cuộc không kích thất bại”. Trong phản ứng ngay sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest cho biết tướng Dempsey đã đề cập một “kịch bản giả định” và rằng ông Obama sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ kế hoạch triển khai nào.

Cũng trong ngày 17-9, với 273 phiếu thuận và 156 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã nhất trí ủy quyền cho Nhà Trắng trợ giúp lực lượng nổi dậy ở Syria chống lại IS. Kết quả cuối cùng được công bố lúc 17 giờ, theo giờ địa phương, sau cuộc bỏ phiếu chủ yếu mang tính tượng trưng.

 

Thủ tướng Iraq phản đối nước ngoài tấn công đổ bộ

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi hôm 17-9 cực lực phản đối ý tưởng Mỹ hay bất cứ quốc gia nào khác đưa bộ binh tới Iraq để trợ giúp cuộc chiến chống IS. Ông nhấn mạnh không đời nào có chuyện cho phép “lính nước ngoài”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn lần đầu tiên với báo chí nước ngoài kể từ khi nhậm chức hôm 8-9, ông Haider al-Abadi nói với hãng thông tấn AP (Mỹ) rằng các cuộc không kích của Mỹ hiện tại đang nhằm vào các mục tiêu phiến quân IS tập trung ở miền Bắc và Tây Iraq. Vị Tân Tổng thống cũng hối thúc cộng đồng quốc tế chống lại lực lượng khủng bố này ở nước láng giềng Syria và cho rằng cuộc chiến sẽ không thể kết thúc nếu không tiêu diệt được IS ở cả Syria.

Hiện Mỹ đã thực hiện 174 cuộc không kích nhằm vào IS ở Iraq kể từ giữa tháng 8. Nhóm thánh chiến này đang kiểm soát một vùng đất rộng lớn ở Syria và phía Bắc. Trong các cuộc không kích mới nhất hôm 16 và 17-9, lực lượng Mỹ đã phá hủy 2 xe bọc thép của IS ở phía đông bắc thành phố Irbil và một số đơn vị ở thủ đô Baghdad.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo