xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất chấp Trung Quốc, Nhật quyết đưa biển Đông ra G-7

H.Bình (Theo Jiji)

(NLĐO) - Nhật Bản đang phối hợp với các quốc gia khác trong nhóm G-7 để đưa các vấn đề liên quan đến biển Đông, Hoa Đông cũng như Triều Tiên vào chương trình nghị sự tháng 5 tới.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ chủ trì Hội nghị Thượng đỉnh G-7 ở Ise-Shima thuộc tỉnh Mie trong ngày 26 và 27-5. Các nguồn tin cho biết ông Abe muốn các nhà lãnh đạo thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong lập trường đối phó với các vấn đề ở châu Á.

Không chỉ có vậy, Tokyo cũng đề nghị các thành viên G-7 ra tuyên bố chung sau kỳ họp ngoại trưởng ở Hiroshima trong ngày 10 và 11-4. Theo đó, tuyên bố chung sẽ phản ánh những lo ngại về căng thẳng gia tăng trên biển Đông và Hoa Đông, mặc dù có thể không chỉ đích danh Trung Quốc là thủ phạm.


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G-7 vào tháng 5. Ảnh: ZEE NEWS

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G-7 vào tháng 5. Ảnh: ZEE NEWS

Các nguồn tin nói rằng tuyên bố sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của tự do hàng hải, giải quyết hòa bình các tranh chấp, cảnh báo chống lại các hành động như bồi đắp đảo nhân tạo quy mô lớn, làm xói mòn sự ổn định trong khu vực.

Ở biển Đông, Trung Quốc đã đẩy mạnh quân sự hóa trên các đảo nhân tạo, đồng thời nhiều lần cho tàu cảnh sát biển xâm nhập vào vùng biển của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tại biển Hoa Đông.

Ngoài ra, tuyên bố chung của G-7 cũng lên án những hành vi khiêu khích lặp đi lặp lại của Triều Tiên. Ông Abe có ý định kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc áp dụng hình phạt bổ sung một cách thường xuyên đối với Bình Nhưỡng.

Hồi tuần trước, Thủ tướng Abe chia sẻ mối quan tâm về các vấn đề nêu trên với Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại một cuộc họp ở Washington.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm 4-4 cho biết Nhật Bản muốn các nhà lãnh đạo G-7 thể hiện “lập trường không thể lay chuyển” đối với các vấn đề trong khu vực như Triều Tiên và an ninh hàng hải.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo