xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt đầu xét xử nghi can vụ khủng bố Mumbai

Theo Hoàng Thu (Vitinfo)

Vụ xét xử tay súng duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát đẫm máu tại thành phố Mumbai- Ấn Độ đã bắt đầu vào ngày 17-4, với cáo buộc của công tố viên rằng, vụ tấn công là một âm mưu “được lên kế hoạch tại Pakistan nhằm vào Ấn Độ” trong khi luật sư bào chữa cho bị can lại cho rằng thân chủ của ông này - Mohammed Ajmal Kasab - đã bị tra tấn khi bị giam giữ.

img
Mohammed Ajmal Kasab- nghi can của vụ khủng bố Mumbai ( Ảnh: BBC)

Uỷ viên công tố đặc biệt Ujjwal Nikam cho biết, tính chất tinh vi của cuộc tấn công chỉ ra rằng có sự “dính líu của các chuyên viên tình báo” từ phía Pakistan.

Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm xác minh mức độ “can thiệp” của Pakistan trong vụ tấn công trên. Vụ thảm sát tại thành phố Mumbai hồi tháng 11 năm ngoái đã khiến 166 người thiệt mạng và 304 người khác bị thương.

Ông Nikam xác nhận rằng, vụ tấn công đã được nhóm vũ trang Hồi giáo Lashkar-e-Taiba vạch kế hoạch.

“Có một âm mưu tội ác đã được lên kế hoach tại Pakistan nhằm tấn công Ấn Độ”, ông Nikam bày tỏ, với “mục tiêu cuối cùng là chiếm Jammu và Kashmir - khu vực quan trọng của Ấn Độ”.

Công tố viên Nikam cũng cho hay, kẻ bị tình nghi là đồng loã của Kasab - Đại tá R. Saadat Ullah theo các tài liệu của Toà án - làm việc cho một tổ chức dưới sự chỉ huy của quân đội Pakistan do Bộ Thông tin Pakistan bao bọc. Ullah đã truy cập một tài khoản thư điện tử mà bọn khủng bố dùng để thiết lập kết nối điện thoại Internet.

Ông này cũng cho biết  thêm, “kịch bản” có thể được lên kế hoạch bởi một “nhóm vũ trang chiến lược” có nguồn gốc tại Pakistan.

Nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba bị nhiều quốc gia và tổ chức tin là được thành lập bởi các cơ quan tình báo Pakistan trong những năm 1980 nhằm đấu tranh chống lại đạo luật của Ấn Độ tại Kashmir.

Kashmir vốn là vùng lãnh thổ bị phân chia giữa Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, cả hai quốc gia này đều khẳng định vùng này thuộc lãmh thổ của mình và đã xảy ra 2 cuộc xung đột xung quanh vấn đề này.

Các quan chức Pakistan đã lên tiếng thừa nhận rằng, các vụ tấn công vào Thủ phủ tài chính Mumbai của Ấn Độ hồi tháng 11 đã được lên kế hoạch một phần trên lãnh thổ nước này và Pakistan cũng đã tiến hành các vụ kiện chống lại 8 kẻ tình nghi. Các quan chức này cũng thừa nhận rằng, Mohammed Ajmal Kasab là công dân Pakistan nhưng liên tục phủ nhận thông tin cho rằng Cơ quan tình báo nước này có liên quan tới vụ thảm sát trên.

Kasab và 2 bị đơn khác người Ấn Độ - bị cáo buộc đã góp phần vào việc lên kế hoạch của vụ tấn công - đã bị buộc tội với 12 tội danh, trong đó có tội giết người và tiến hành chiến tranh chống lại Ấn Độ. Nếu bị kết án, cả 3 tên này có thể đối mặt với án tử hình treo cổ.

Tại phiên toà, công tố viên Nikam đã đọc các đoạn trích trong lời thú tội của Kasab với quan toà Ấn Độ hồi tháng 2 về chi tiết của việc huấn luyện  khủng bố mà tên này được đào tạo tại Pakistan.

Luật sư bào chữa của Kasab, ông Abbas Kazmi đã yêu cầu toà án coi nhẹ lời thú tội này, lấy lý do rằng thân chủ của ông đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Ông Kazmi, người được bổ nhiệm làm luật sư bào chữa cho Kasab, cho rằng thân chủ của ông đã bị “ép buộc đưa ra lời thú tội. Đó không phải là những lời thú tội tự nguyện. Thân chủ của tôi đã bị tra tấn về thể xác trong suốt thời gian bị giam giữ”.

Ông này cũng nhấn mạnh thêm rằng, Kasab đã bày tỏ với ông rằng  thân chủ của ông muốn vụ án tiếp tục nhưng phải có sự biện hộ chính thức cho sự có tội hoặc vô tội.

Trong khi đó, công tố viên Nikam lại nhấn mạnh, ông hy vọng vụ án sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng nữa. Nếu thế, đây sẽ là vụ án kết thúc cực nhanh theo tiêu chuẩn các vụ án lớn của Ấn Độ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo