xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bên trong nhà tù nguy hiểm nhất thế giới

Xuân Mai (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Lần đầu tiên, giới chức El Salvador quyết định chuyển tù nhân của 2 băng nhóm tội phạm "siêu bạo lực" vào cùng 1 nhà tù.

Động thái trên là nỗ lực mới nhất của Chính phủ El Salvador nhằm ngặn chặn thành viên của những băng đảng này điều hành hoạt động tội phạm ngay đằng sau song sắt.

 

Các tù nhân được chuyển lên xe buýt. Ảnh: Reuters
Các tù nhân được chuyển lên xe buýt. Ảnh: Reuters

 

Những hình ảnh cho thấy 1.177 thành viên thuộc băng nhóm khét tiếng Barrio 18 bị còng tay áp tải lên chiếc xe buýt chuyển từ trại giam Izalco đến nhà tù San Francisco Gotera.

 

Các tù nhân bị còng tay lại với nhau. Ảnh: Reuters
Các tù nhân bị còng tay lại với nhau. Ảnh: Reuters

 

Tại đây, nhà chức trách cho nốt các thành viên nhóm Barrio 18 bên cạnh các tù nhân băng nhóm đối thủ Mara Salvatrucha (còn gọi là MS-13) trong bước đi đe dọa khiến bạo lực bùng phát.

 

Tù nhân được chuyển đến trại giam có an ninh nghiêm ngặt hơn. Ảnh: Reuters
Tù nhân được chuyển đến trại giam có an ninh nghiêm ngặt hơn. Ảnh: Reuters

 

Quyết định gộp chung tù nhân của 2 băng tội phạm không đội trời chung này được đưa ra sau khi giới chức phát hiện bọn họ điều hành hoạt động tội phạm ở bên ngoài ngay cả khi còn ngồi trong nhà tù.

 

Động thái gộp chung tù nhân các băng nhóm nhằm ngăn nạn bạo lực trong nhà tù. Ảnh: Reuters
Động thái gộp chung tù nhân các băng nhóm nhằm ngăn nạn bạo lực trong nhà tù. Ảnh: Reuters

 

Hồi tuần trước, Rodil Hernandez, Giám đốc Cơ quan quản lý các nhà tù El Salvador, cho biết thành viên của băng nhóm tội phạm sẽ được chuyển đến nhà tù an ninh nghiêm ngặt, nơi tù nhân bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Qua quá trình điều tra, các tù nhân đã thực hiện những vụ tấn công gần đây trong trại giam. Từ đầu năm đến nay, các thành viên băng đảng bị quy trách nhiệm đã sát hại 20 cảnh sát, 2 binh sĩ, 6 nhân viên quản ngục và một công tố viên .

 

Lực lượng an ninh áp tải tù nhân. Ảnh: Reuters
Lực lượng an ninh áp tải tù nhân. Ảnh: Reuters

 

Hồi tháng 1, Chính phủ El Salvador đã cho phép cảnh sát nổ súng vào các thành viên băng nhóm tội phạm mà không phải chịu bất kỳ hậu quả gì trong trường hợp bị đe dọa. Trong tuần qua, 8 tên tội phạm của băng nhóm Barrio 18 đã bị tiêu diệt trong cuộc đụng độ với cảnh sát ở một nông trại cà phê.

Hôm 16-4, khoảng 300.000 người đã tuần hành ở thủ đô nước này để kêu gọi chấm dứt bạo lực.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo