xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị chỉ trích, Tổng thống Philippines từ chối gặp "sếp" LHQ

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon sau khi ông đe dọa rút khỏi LHQ vì chiến dịch thanh trừng nghi phạm ma túy bị chỉ trích.

Thông tin trên được LHQ và chính phủ Philippines thông báo hôm 1-9. Ông Ban đã yêu cầu một cuộc gặp với ông Duterte tại Lào – nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tuần tới. Tuy nhiên, các quan chức từ văn phòng Tổng thống Duterte cho biết ông không thể tham dự vì “không sắp xếp được lịch trình”.

Một nhà ngoại giao Manila tuyên bố 11 nguyên thủ quốc gia muốn gặp Tổng thống Duterte tại Hội nghị ASEAN vào tuần tới và ông đã đồng ý với 9 người. Do vậy, không còn thời gian để tham dự các cuộc họp khác.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte... Ảnh: REUTERS
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte... Ảnh: REUTERS

... từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon. Ảnh: REUTERS
... từ chối gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon. Ảnh: REUTERS

Chính phủ Philippines đang cân nhắc cho xét nghiệm ma túy bắt buộc đối với các tân sinh viên vào đầu năm học 2017, theo Reuters ngày 2-9. Lâu nay việc kiểm tra này mang tính tự nguyện.

Ông Julito Vitriolo, Tổng giám đốc Ủy ban Giáo dục Đại học Philippines (CHED), cho biết thêm nếu dương tính với ma túy, các tân sinh viên vẫn có thể trải qua quá trình cai nghiện, hồi phục để nhập học.

Tuần trước, 2 chuyên gia nhân quyền của LHQ thúc giục Manila chấm dứt làn sóng giết nghi phạm ma túy không qua xét xử. Các vụ giết người loại này gia tăng sau khi Tổng thống Duterte nhậm chức cách đây hơn 2 tháng.

Người phát ngôn của ông chủ Điện Malacañang Ernesto Abella xác nhận Tổng thống Duterte sẽ không gặp ông Ban “vì lý do cá nhân” nhưng từ chối bình luận việc này có liên quan đến những chỉ trích của 2 chuyên gia nhân quyền LHQ hay không.

Theo một quan chức LHQ giấu tên, lý do không tham dự cuộc họp vì “bận bịu” nghe có vẻ không thỏa đáng. Người này tiết lộ chiến dịch bài trừ ma túy và nhân quyền ở Philippines sẽ nằm trong chương trình nghị sự nên có thể Tổng thống Duterte không muốn gặp để thảo luận.

Trước đó, ngày 21-8, nhà lãnh đạo Philippines dọa sẽ rút khỏi LHQ, rồi mời Trung Quốc và một số quốc gia châu Phi tạo thành một tổ chức toàn cầu thay thế.

Ngày hôm sau, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay lập tức đính chính, nói rằng Manila vẫn cam kết ở lại LHQ và không rời khỏi, bất chấp “vô số nỗi thất vọng của chúng tôi đối với tổ chức quốc tế này”.

Philippines sẽ tiếp quản chiếc ghế Chủ tịch luân phiên ASEAN từ Lào vào năm 2017.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo