xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị kết án 4 năm tù, thầy giáo tự sát ngay tại tòa

Đỗ Quyên (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Bị kết án 4 năm tù, người đàn ông Mỹ đâm kéo tự sát ngay trong phòng xử án ở Đài Loan.

Vụ việc hi hữu trên xảy ra trong phiên tòa hôm 16-6 tại tòa án quận Changhua, Đài Loan. Sau khi bị tòa tuyên án 4 năm tù vì tội sở hữu cần sa và thuốc phiện, ông Tyrel Martin Marhanka, 41 tuổi, đến từ bang Illinois-Mỹ, dùng kéo (bị tách làm 2 mảnh) đâm vào cổ tự sát.


Ông Tyrel Martin Marhanka (giữa) tự sát bằng kéo (ảnh nhỏ) sau khi lãnh án 4 năm tù. Ảnh: Apple Daily

Ông Tyrel Martin Marhanka (giữa) tự sát bằng kéo (ảnh nhỏ) sau khi lãnh án 4 năm tù. Ảnh: Apple Daily

Theo The Taipei Times, trước khi ra tay, người đàn ông vốn là một ông bố 2 còn này đã hướng mắt về phía người phiên dịch – người vừa dịch lại bản án tòa đã tuyên, và hỏi một cách thảng thốt: “Bốn năm?”. Khi được hỏi liệu có muốn kháng cáo hay không, ông ta từ chối và giận dữ gào lên: “Tôi không muốn sống thêm nữa”. Sau đó dùng kéo đâm vào cổ tự sát.

Các nhân chứng cho biết máu từ động mạch trào ra, cảnh tượng trông rất đáng sợ. Lực lượng bảo vệ tìm cách trợ giúp, nạn nhân được đưa tới bệnh viện nhưng không thể giữ được mạng sống.


Nạn nhân được đưa vào bệnh viện nhưng không thể sống sót. Ảnh: Apple Daily

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện nhưng không thể sống sót. Ảnh: Apple Daily

Giới chức tòa án cho biết ông Marhanka đã giấu theo người một chiếc kéo dài 21cm (bị tách làm 2 mảnh).

Ông này bị bắt hồi tháng 4-2015 vào bị cáo buộc sở hữu cần sa và các loại thuốc phiện khác. Cảnh sát tìm thấy hơn 200 cây cần sa và 195 cây cần sa khô cùng 10 tép thuốc phiện trong căn nhà ông Marhanka thuê ở thị trấn Yongjing, thuộc quận Changhua. Số hàng cấm này được cho là mua từ một trang web ở Anh.

Khi bị bắt, ông Marhanka khẳng định số cần sa và thuốc phiện này chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, chứ không buôn bán. Người đàn ông này đã sống ở Đài Loan hơn 15 năm qua. Vợ ông là một vũ công người Đài Loan, hai đứa con gồm một bé trai đang học lớp 2 và một bé gái đang học mẫu giáo.

The China Post dẫn lời một số hàng xóm cho biết ông Marhanka đã bị mất việc sau khi bị truy tố. Theo hồ sơ trực tuyến, ông này từng làm việc tại Pizza Hut khi sống tại Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo