xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị nghi "thả" bà Yingluck, Thủ tướng Thái Lan nổi giận

Đỗ Quyên (Theo National Multimedia, Reuters)

(NLĐO)- Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 28-8 bác bỏ suy đoán rằng Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) đã cố tình để bà Yingluck Shinawatra rời khỏi nước này.

Theo lời vị thủ tướng của chính quyền quân sự Thái Lan, diễn biến nói trên nằm ngoài dự tính của ông.

"Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Vào buổi sáng (ngày phán quyết), tôi vẫn cho rằng bà Yingluck sẽ tới tòa. Tôi đã tôn trọng bà ấy" - ông Prayut nói.

Bị chất vấn dồn dập với những câu hỏi về vụ việc này, ông Prayut trả lời giận dữ: "Ai để bà ấy trốn thoát chứ? Làm sao điều đó có thể xảy ra? Sao quý vị có thể nghĩ như vậy được?".

Bị nghi thả bà Yingluck, Thủ tướng Thái Lan nổi giận - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bác bỏ suy đoán rằng Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO) đã cố tình để bà Yingluck Shinawatra rời khỏi nước này. Ảnh: National Multimedia

Thủ tướng Thái Lan khẳng định ông đã chỉ đạo giới chức an ninh tìm cho bằng được xem nữ cựu thủ tướng đã rời nước này bằng cách nào. Từ đó, họ có thể ngăn chặn điều này tái diễn.

Cũng theo lời ông Prayut, trước đó, khi vẫn chưa rõ bà Yingluck có tội hay vô tội, rất khó để theo sát bà ấy bởi họ tôn trọng sự riêng tư của nữ cựu lãnh đạo. Ông nói thêm việc lực lượng an ninh vốn đã bị chỉ trích vì khả năng vi phạm nhân quyền nên càng khó hành động hơn.

Không muốn người dân đổ lỗi cho lực lượng an ninh, Thủ tướng Thái Lan nói rằng truyền thông nên hạ giọng chỉ trích. Ông nhấn mạnh thật điên rồ khi nghĩ rằng lực lượng an ninh cố tình để bà Yingluck ra đi.

Khi được hỏi ông có cho rằng hai cựu thủ tướng lưu vong của nước này, đồng thời cũng là hai anh em ruột (bà Yingluck và người anh trai Thaksin Shinawatra, sẽ hợp tác với nhau và có các hành động chính trị, ông Prayut trả lời rằng người dân Thái Lan sẽ suy nghĩ cho bản thân trong tình huống này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cùng ngày nói với hãng tin Reuters rằng ông không biết cựu Thủ tướng Yingluck đang ở đâu.

"Chúng tôi không biết bà Yingluck đã tới đâu và liệu bà ấy có xin tị nạn ở đâu hay chưa. Chúng tôi chưa có yêu cầu dẫn độ nào đối với bà ấy"- ông Wongsuwan nói.

Theo các phụ tá của bà Yingluck, theo sau nữ cựu thủ tướng này luôn có cảnh sát mặc thường phục. Trong suốt chuyến thăm tới các tỉnh của bà hồi năm ngoái đều có lực lượng quân sự đi theo, khi bà trao đổi với người ủng hộ.

Chính bởi vậy nên nhiều người mới đặt câu hỏi làm thế nào một người được theo dõi sát sao như vậy lại có thể rời khỏi đất nước mà không ai hay biết. "Làm sao tôi biết được" - ông Prawit hỏi ngược lại các phóng viên.

Phó cảnh sát trưởng quốc gia Srivara Ransibrahmanakul cho phóng viên hay lực lượng tình báo của cảnh sát ghi nhận bà Yingluck vẫn ở nhà riêng tại Bangkok cho tới ít nhất là 14 giờ chiều 23-8.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo