xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị trói vào cây, người phụ nữ bị kiến cắn chết

Bảo Hạnh (Theo News.com.au)

(NLĐO) - Một người phụ nữ ở Bolivia thiệt mạng do kiến cắn sau khi bị trói vào cây có đầy kiến lửa vì bị nghi ngờ là người ăn trộm xe.

Trang The Sun đưa tin khi được giải cứu, nạn nhân 52 tuổi vẫn còn sống nhưng sau đó tử vong ở bệnh viện vì khó thở do những vết kiến cắn khiến họng bà sưng lên nghiêm trọng.

Trước đó, người phụ nữ xấu số đang cố giải thoát cho con trai - người bị dân làng trói vào cây vì nghi ngờ họ ăn trộm xe. Cả con gái của bà cũng chịu hình phạt tương tự nhưng 2 người con may mắn sống sót và hiện đang hồi phục khỏi các vết thương.

Vụ việc gây sốc xảy ra ngay vào ngày cuối cùng của năm 2016 tại TP Caranavi - Bolivia, cách thủ đô La Paz khoảng 160 km về phía Đông Bắc. Truyền thông địa phương đưa tin cả 3 mẹ con còn bị người dân đánh đập và đốt.

Một đài phát thanh địa phương công bố hình ảnh 2 trong số 3 nạn nhân bị bịt mắt và trói vào gốc cây trong khi những người xung quanh tụ tập gần đó để xem. Cơ quan chức năng cho biết theo điều tra ban đầu, người phụ nữ xấu số và 2 người con đến TP Caranavi để đòi nợ.


Ba nạn nhân bị trói vào một cái cây đầy kiến lửa Brazil. Ảnh: Facebook

Ba nạn nhân bị trói vào một cái cây đầy kiến lửa Brazil. Ảnh: Facebook

Loại cây mà họ bị trói vào là cây Palo Santo, một loại cây bí hiểm mọc trên bờ biển Nam Mỹ. Đây là nơi trú ngụ ưa thích của loài kiến lửa Brazil vốn rất nổi tiếng với những vết cắn cực kỳ đau đớn.

Cảnh sát trưởng tại địa phương, ông Gunter Agudo, nói: "Chúng tôi giải cứu được cả 3 người nhưng người phụ nữ 52 tuổi bị thương nặng và phải đến bệnh viện. Bà qua đời lúc 15 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 31-12".

Về việc con trai và con gái của nạn nhân khẳng định họ tới TP Caranavi để đòi nợ, ông Agudo cho biết: "Ban đầu, cuộc điều tra được tiến hành để xem xét vụ trộm xe nhưng hiện tại chúng tôi xem đây là vụ giết người và hành hung nghiêm trọng".

Đến nay, mới chỉ có một người bị bắt với cáo buộc kích động dân địa phương thực hiện hành vi tàn nhẫn dù cơ quan chức năng xác nhận có nhiều người tham gia vụ việc.

Một người dân làng khẳng định 3 mẹ con trên là tội phạm đến khu vực này để "lừa đảo" và bắt nạt người nghèo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo