xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biển Đông dễ thành “Palestine châu Á”

HOÀNG PHƯƠNG

Ngay cả một số chuyên gia Trung Quốc cũng cảm thấy khó hiểu trước động thái in bản đồ “đường lưỡi bò” lên hộ chiếu mới của chính quyền Bắc Kinh

Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan hôm 27-11 cảnh báo rằng các cuộc tranh chấp ở biển Đông có nguy cơ trở thành “một Palestine của châu Á”, đe dọa biến thành một cuộc xung đột bạo lực, gây ra chia rẽ sâu sắc giữa các nước và khiến cả khu vực bất ổn.

Trung Quốc chọc giận các quốc gia khác

Phát biểu với báo Financial Times (Anh), ông Pitsuwan cho rằng châu Á đang bước vào thời kỳ có nhiều tranh cãi nhất trong những năm gần đây khi Trung Quốc gia tăng các động thái nhằm đòi chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông. Hành động này đã vấp phải sự chỉ trích của một số nước Đông Nam Á cũng như gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
 
Vì thế, ông Pitsuwan nhận định: “Chúng ta phải nhớ rằng biển Đông có thể trở thành một Palestine khác nếu các nước không nỗ lực hơn để tháo bỏ ngòi nổ, thay vì làm căng thẳng leo thang”.

Nhà ngoại giao Thái Lan này cho rằng tình hình xấu đi ở biển Đông hiện nay xuất phát từ việc Trung Quốc quyết liệt hơn với những tuyên bố chủ quyền trong giai đoạn chuyển giao quyền lực. Ông Pitsuwan khẳng định hy vọng lớn nhất để tránh xung đột là ASEAN và Trung Quốc nhất trí được về một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc nhằm ngăn các nước không tìm cách chiếm các đảo, mỏ dầu hoặc ngư trường để củng cố những tuyên bố chủ quyền của mình.

img
Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan lo ngại về nguy cơ bùng phát
xung đột bạo lực ở biển Đông. Ảnh: THE NATION
 
Tuy nhiên, hy vọng đạt được một bộ quy tắc như thế là không nhiều trong bối cảnh Trung Quốc vẫn ngang nhiên có những hành động khiêu khích mà mới đây nhất là cho lưu hành hộ chiếu có in bản đồ “đường lưỡi bò”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm 27-11 cho biết Washington sẽ nêu những quan ngại về loại hộ chiếu bị chỉ trích này với Bắc Kinh. 
 
Bà Nuland cho biết: “Chúng tôi có những quan ngại về tấm bản đồ đang gây căng thẳng giữa các nước ở biển Đông. Chúng tôi dự định nêu vấn đề này với phía Trung Quốc, bởi vì động thái này thực chất không có lợi cho môi trường hiện nay”. Bà nhận định rằng hành động của Trung Quốc “không khôn ngoan về mặt chính trị” vì đã “chọc giận những quốc gia khác”.

“Nụ cười nhạt dần”

Ngay cả một số chuyên gia Trung Quốc cũng cảm thấy khó hiểu trước động thái trên của chính quyền Bắc Kinh.  Ông Ngưu Kim, giáo sư ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, nói với báo Christian Science Monitor (Mỹ): “Tôi không hiểu tại sao họ lại quyết định làm chuyện này. Tấm hộ chiếu này chẳng giải quyết được tranh chấp nào với các nước láng giềng và vì vậy, cũng dễ hiểu khi các nước này phản ứng”.

Chuyện về tấm hộ chiếu nói trên chỉ là một trong số ngày càng nhiều hành động đơn phương mà Trung Quốc thực hiện nhằm phục vụ mưu đồ độc chiếm biển Đông khiến không ít chuyên gia đặt dấu hỏi về vai trò của Trung Quốc ở Đông Nam Á.  Tại các hội nghị cấp cao ASEAN mới đây ở Campuchia, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã có những tuyên bố chủ quyền cứng rắn ở biển Đông, đồng thời bác bỏ việc quốc tế hóa vấn đề này.
 
Ông Ernest Bower, nhà nghiên cứu về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế  (CSIS) của Mỹ, nhận định rằng những lời lẽ nói trên của Thủ tướng Ôn Gia Bảo là “tiêu cực và nguy hiểm”. Ông lý giải: “Quan điểm đó không vững chắc và sự không vững chắc đó kéo theo bất ổn, đe dọa  sự tăng trưởng kinh tế của khu vực”.

Theo hãng tin AP, thực tế là ảnh hưởng của Bắc Kinh tại khu vực  này bắt đầu suy giảm từ năm 2010, thời điểm nước này bắt đầu có những yêu sách chủ quyền quyết liệt hơn ở biển Đông. Aaron Friedberg, giáo sư chính trị và quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Princeton  (Mỹ), nhận xét: “Sức hút về kinh tế của Trung Quốc (đối với ASEAN) vẫn còn nhưng nụ cười đã nhạt dần”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo