xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biểu tình chống Mỹ lan rộng khắp Châu Á

Thu Hằng (Theo PressTV)

(NLĐO)- Hàng trăm ngàn tín đồ Hồi giáo tiếp tục biểu tình rộng khắp ở các quốc gia Châu Á nhằm lên án bộ phim phỉ báng Nhà tiên tri Muhammad vốn châm ngòi cho hàng loạt làn sóng biểu tình bùng phát từ hôm 11-9.

img
500.000 người biểu tình tập trung tại Beirut

Tại Thái Lan, sứ quán Mỹ nằm trên trục đường thương mại chính ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, buộc phải đóng cửa trưa 18-9 trong bối cảnh sắp nổ ra  một cuộc biểu tình "hàng trăm người".
 
Tại Lebanon, Tổng thư ký Hezbollah Seyyed Hassan Nasrallah cho biết 500.000 người tập trung tại Beirut biểu tình chống bộ phim xúc phạm Đạo Hồi do một người Mỹ sản xuất mang tên “Sự ngây thơ của người Hồi giáo”. 
Tuyên bố trước đám đông người ủng hộ, ông Hassan Nasrallah khẳng định: “Đây là điểm khởi đầu cho những phong trào nghiêm túc sẽ bao trùm khắp thế giới Hồi giáo nhằm bảo vệ Nhà tiên tri Muhammad. Khi nào máu vẫn chảy trong huyết quản, chúng ta sẽ không thể im lặng trước sự xúc phạm trắng trợn đối với Nhà tiên tri Muhammad”.
 
Tại Kabul, hàng ngàn người Afghanistan hô vang khẩu hiệu “Cái chết sẽ tìm tới những kẻ làm phim phỉ báng Nhà tiên tri của chúng ta. Chúng ta sẽ phải vệ người cho tới giọt máu cuối cùng. Chúng ta không cho phép ai xúc phạm người. Người Mỹ sẽ phải trả giá cho sự xúc phạm này”.

Tại Karachi, cảnh sát phải bắn chỉ thiên và dùng hơi cay để giải tán người biểu tình tuần hành rầm rộ về phía lãnh sự quán Mỹ ở kinh đô tài chính này của Pakistan.

Bên cạnh đó, hàng ngàn người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát Pakistan vốn đang rất vất vả trong công tác bảo vệ lãnh sự quá Mỹ ở Lahore. Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu chống Washington và đốt cháy cờ Mỹ.

Tại Jakarta, cảnh sát Indonesia cũng phải bắn hơi cay và phun vòi nước để giải tán người biểu tình vây quanh Đại sứ quán Mỹ. Người biểu tình tại quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới này vô cùng giận giữ, họ đốt lốp xe, ném bom xăng và đụng độ với cảnh sát bên ngoài sứ quán Mỹ khiến ít nhất 7 cảnh sát phải nhập viện. Cảnh sát trưởng Jakarta Angesta Romano Yoyol ước tính số người biểu tình lên tới 700.

Thậm chí, những người biểu tình ở Jakarta do các thành viên của Mặt trận Những người bảo vệ đạo Hồi dẫn đầu còn manh động đánh chiếm một xe cứu hỏa trước khi giải tán để tham gia buổi cầu nguyện trên đường phố.
Nhiều sinh viên ở Indonesia còn dẫm đạp lên cờ Mỹ và ném trứng vào lãnh sự quán Mỹ ở Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra.

Tại thành phố Marawi miền Nam Philippines, khoảng 3.000 người Hồi giáo tập trung tại quảng trường ở trung tâm thành phố để biểu tình phản đối bộ phim trên. Những người biểu tình đã giẫm đạp, đốt cờ Mỹ và cờ Israel. Giới chức cảnh sát Philippines cho biết an ninh đã được tăng cường tại các đại sứ quán nước ngoài, thậm chí tại các khu nhà ở dành cho binh sĩ Mỹ đồn trú tại miền Nam Philippines, để đề phòng các vụ tấn công.

Các tín đồ đạo Hồi ở nhiều quốc gia khác như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Sudan, Ai Cập, Yemen, Tunisia, Bangladesh, Malaysia, Ấn Độ, Iraq, Morocco, Syria, Kuwait, Nigeria, Kenya, Mali, Nigeria, Úc, Anh, Mỹ, Pháp, Bỉ và nhiều nước khác cũng tổ chức hoàng loạt các cuộc biểu tình lên án bộ phim phỉ báng đạo Hồi trong suốt tuần qua. Thậm chí các cuộc biểu tình lan tới cả Kashmir và Dải Gaza.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo