xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Biểu tình ở Venezuela: Cảnh sát bị bắn chết

P.Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa xác nhận một sĩ quan cảnh sát đã bị giết chết ở thủ đô Caracas sau khi lực lượng an ninh giải tán các trại biểu tình.

Phát biểu trên truyền hình, ông Maduro cho biết: “Tay súng bắn tỉa đã giết chết viên cảnh sát khi người này đang dọn dẹp tàn dư từ một trại biểu tình”.

Nhà lãnh đạo Venezuela còn gọi những người biểu tình là “quân giết người”.

Phương tiện truyền thông Venuezela sau đó đưa tin 3 cảnh sát khác cũng bị thương. Theo Bộ trưởng Nội vụ Miguel Rodriguez, cảnh sát tìm thấy ma túy, vũ khí, chất nổ và súng cối trong các lán trại.

 

Cảnh sát Venezuela triển khai trên đường phố Caracas. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Venezuela trên đường phố Caracas. Ảnh: Reuters

 

Bạo lực nổ ra kể từ khi Lực lượng Cảnh sát Quốc gia giải tán 4 trại biểu tình do các sinh viên dựng lên ngay tại thủ đô Caracas. Nhiều nhân chứng kể lại họ nhìn thấy đạn được bắn ra từ các tòa nhà trên đường phố. Hàng trăm người biểu tình đổ xuống đường và thiết lập rào chắn. Những thanh niên đeo mặt nạ ném đá và bom xăng vào lực lượng an ninh, trong khi cảnh sát đáp trả bằng lựu đạn hơi cay.

 

Người biểu tình tấn công cảnh sát bằng đá và bom xăng. Ảnh: Reuters

Người biểu tình tấn công cảnh sát bằng đá và bom xăng. Ảnh: Reuters

 

Bộ trưởng Rodriguez cho biết 243 người biểu tình đã bị bắt giữ và đang chờ làm thủ tục truy tố ra tòa án. Họ sử dụng các lán trại để tổ chức nhiều cuộc tấn công vào cảnh sát, sau đó ẩn nấp và nói rằng đang tham gia vào cuộc biểu tình vì hòa bình.

Hồi đầu tuần, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền HRW (trụ sở ở New York - Mỹ) cáo buộc lực lượng an ninh Venezuela bắt giữ và lạm dụng người biểu tình bất hợp pháp.

 

Một trại biểu tình vừa bị cảnh sát đàn áp. Ảnh: AP

Một trại biểu tình vừa bị cảnh sát đàn áp. Ảnh: AP

Trước tình hình gia tăng tỉ lệ tội phạm trong nước và kinh tế gặp khó khăn, người dân Venezuela, trong đó chiếm phần đông là bộ phận sinh viên, tổ chức tuần hành phản đối chính phủ nhưng thời gian gần đây đã phát triển thành bạo lực đường phố.

Chính quyền Tổng thống Maduro gọi người biểu tình là “những kẻ kích động kiểu phát xít” và cho rằng họ đã châm ngòi cho cuộc đảo chính chống lại nhà nước dưới sự hậu thuẫn của Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo