xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bill Clinton sẵn sàng chiến đấu cho Obama

Hải Ngọc (Theo BBC, The Ticket)

(NLĐO) - Người được chờ đợi nhất đêm 5-9, đêm thứ hai của đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ Mỹ, không ai khác hơn chính là cựu Tổng thống Bill Clinton. Với danh tiếng vững vàng của mình, ông Clinton đã sẵn sàng bảo vệ đương kim Tổng thống Barack Obama.

Dự kiến ông Clinton sẽ đề cử ông Obama làm ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ trong cuộc đua năm nay. Một số chi tiết trong bài phát biểu được tiết lộ trước cho thấy cựu tổng thống Mỹ sẽ ca ngợi người đi sau đã “đặt nền tảng cho một nền kinh tế hiện đại hơn, ổn định hơn”.
 
Ông Clinton cũng sẽ đáp trả các chỉ trích của Đảng Cộng hòa tại đại hội của đảng này cuối tháng 8. “Đảng Cộng hòa đưa ra những tranh luận khá đơn giản: Chúng tôi để lại cho ông ấy (Tổng thống Obama) một đống hỗn độn. Ông ấy dọn chưa xong, cho nên phải sa thải và đưa chúng tôi trở lại. Nếu bạn muốn một xã hội kiểu ‘mạnh ai nấy sống, ai thắng được tất’ thì bạn nên ủng hộ Đảng Cộng hòa. Còn nếu bạn hy vọng một đất nước cùng sẻ chia thịnh vượng cũng như trách nhiệm, hãy bỏ phiếu cho Barack Obama và Joe Biden” - bài phát biểu của cựu Tổng thống Clinton nhấn mạnh.
 
img
"Ngôi sao" Bill Clinton sẽ đăng đàn ủng hộ hậu bối Obama. Ảnh: BBC
 
Bài phát biểu của ông Clinton đêm 5-9 (giờ địa phương) được xem là đỉnh điểm hồi sinh cho mối quan hệ vốn căng thẳng một thời do ông Obama từng là đối thủ tranh cử của vợ ông Clinton, tức đương kim Ngoại trưởng Hillary. Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News trước đó, ông Clinton nói ông cảm thấy “nhiệt tình với ông Obama hơn so với 4 năm trước”. “Tôi đã theo dõi ông ấy lao vào khó khăn, chiến đấu cho sự đổi mới” - ông Clinton lý giải.
 
Ông Clinton ngày càng quan trọng hơn trong chiến dịch của phe Dân chủ bởi ông là hình tượng của một nhóm đông cử tri mà ông Obama không dễ thuyết phục: người da trắng và tầng lớp lao động ở các bang còn lưỡng lự. Đặc biệt, tỉ lệ ủng hộ của các cử tri có truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ dành cho ông Obama có chao đảo, nhưng ông Clinton vẫn có địa vị vững vàng trong lòng họ.
 
Là tổng thống thứ 42 của Mỹ, 8 năm cầm quyền (1993 - 2001) của ông Clinton bị bủa vây bởi nhiều vụ bê bối, tranh cãi chính trị nhưng đó là thời kỳ hoàng kim của nước này khi người dân được sống trong hòa bình và thịnh vượng.
 
Trải qua thời kỳ bùng nổ kinh tế và giữ ổn định ngân sách trong suốt hai nhiệm kỳ, cựu Tổng thống Clinton hiện vẫn được lòng dân không kém ngày ông nhậm chức: 66% người Mỹ có suy nghĩ tích cực về ông trong một cuộc thăm dò dư luận mới đây của CNN.
 
Sau khi vắng mặt đêm 4-9, thời điểm bà Michelle Obama phát biểu, Tổng thống Obama dự định xuất hiện tại hội nghị để lắng nghe ông Clinton lên tiếng.
 
Trong bài phát biểu được đánh giá cao của mình, đệ nhất phu nhân Mỹ tiếp sức cho chồng bằng cách kể lại quá trình nỗ lực vượt qua cơ hàn, khó khăn để vươn lên của ông Obama. “Barack hiểu rõ giấc mơ Mỹ vì chính ông ấy đã trải nghiệm nó. Barack muốn mọi người dân Mỹ cũng có được cơ hội như vậy bất kể chúng ta là ai, từ đâu tới, trông như thế nào hay yêu mến ai” - bà Obama nói.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo