xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bill Gates tái chiếm ngôi giàu nhất thế giới

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO)- Trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới năm 2009 do tạp chí Forbes công bố ngày 11-3, tỉ phú Mỹ Bill Gates, người đồng sáng lập Tập đoàn phần mềm khổng lồ Microsoft, đã trở lại vị trí quán quân. Điều đáng nói là Bill Gates giành lại vị trí này trong bối cảnh... hai nghìn tỉ USD đã "bốc hơi" khỏi két sắt của các tỉ phú trên thế giới do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

img
Trở lại ngôi vua nhưng Bill Gates cũng mất khá nhiều tài sản (Ảnh: Reuters)

Theo Forbes, kể từ tháng 3-2008 đến nay, tổng tài sản của các tỉ phú trên khắp thế giới đã giảm gần một nửa, từ 4.400 tỉ USD xuống còn 2.400 tỉ USD. Số lượng tỉ phú cũng “thất thoát” đáng kể, hiện chỉ còn 793 người so với con số 1.125 người cách đây một năm.

Trong số 332 cái tên đã "biến mất" khỏi danh sách tỉ phú thế giới, chủ yếu đến từ Nga, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ - ba quốc gia bị thiệt hại nặng nề do "bão" tài chính. Đơn cử, Nga chỉ còn 32 tỉ phú so với 87 người năm ngoái, tổng khối lượng tài sản của họ cũng giảm tới 369,3 tỉ USD. Moscow cũng mất luôn danh hiệu "ngôi nhà của các tỉ phú thế giới" cho New York.

img
Không chỉ "thất thoát" nhiều tỉ phú, Moscow của Nga cũng mất danh hiệu "ngôi nhà của các tỉ phú thế giới" (Ảnh: Internet)

Tỉ phú trẻ tuổi nhất hành tinh năm 2008, Mark Zuckerberg (24 tuổi - nhà sáng lập mạng xã hội Facebook), cũng bị loại khỏi danh sách này.

Về phía nữ, bà Liliane Bettencourt - người thừa kế tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal của Pháp – mất ngôi “người phụ nữ giàu nhất thế giới”. Với tổng tài sản ước còn 13,4 tỉ USD, nữ tỉ phú số một châu Âu này rớt xuống hạng 21, nhường lại vị trí của mình cho Alice Walton – nữ thừa kế của tập đoàn bán lẻ Wal-Mart (Mỹ). Có trong tay 17,6 tỉ USD, Walton xếp hạng 12 toàn thế giới.

Trước những biến động đó mới thấm thía được lời nói đùa sâu sắc của Phó Tổng biên tập Forbes Monie Begley tại buổi họp báo công bố bảng xếp hạng: “Tin quan trọng nhất là hôm nay (11-3) vẫn còn sự hiện diện của các tỉ phú tại đây".

img
Ông trùm chứng khoán Warrent Buffet sau một năm ở ngôi người giàu nhất thế giới, nay lại rớt xuống hạng nhì (Ảnh: Internet)

Trong khi đó, nhóm 3 người dẫn đầu không thay đổi, vẫn là Bill Gates, nhà đầu tư chứng khoán Mỹ Warren Buffet và ông trùm truyền thông người Mexico Carlos Slim. Năm ngoái, nhà sáng lập Microsoft bị mất ngôi "vua" vào tay ông trùm chứng khoán Buffet sau 13 năm liền “tại vị”. Mặc dù vẫn là những siêu tỉ phú nhưng tài sản của tốp 3 cũng bị giảm đáng kể: Bill Gates từ 58 tỉ USD xuống còn 40 tỉ USD, Buffet từ 62 tỉ xuống 37 tỉ và Slim từ 60 tỉ còn 35 tỉ.

Thị trưởng New York - ông Michael Bloomberg - là một trong số rất ít tỉ phú không bị hao hụt tài sản trong năm 2008 mà còn tăng lên. Nhờ vậy, ông nhảy từ vị trí thứ 65 lên thứ 17 với tổng tài sản ước tính vào khoảng 16 tỉ USD.

img
Nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey (Ảnh: Internet)

Tuy vậy, vô địch về khoản bứt phá là nữ hoàng truyền hình Mỹ Oprah Winfrey. Bà nhảy vọt 228 bậc, từ vị trí 462 lên 234.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo