xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bin Laden chết, NATO vẫn không “buông” Afghanistan

Đăng Minh(Theo Nation)

(NLĐO)- Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen ngày 2-5 tuyên bố, coi cái chết của Osama Bin Laden là “một thành công đáng kể” trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu đồng thời cam kết NATO sẽ tiếp tục sứ mệnh tại Afghanistan.

“Tiêu diệt được Bin Laden là thành công đáng kể đối với an ninh của liên minh NATO và tất các quốc gia đã nỗ lực tham gia cùng với chúng tôi chống lại hiểm họa của chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, qua đó làm cho thế giới an toàn hơn, tốt đẹp hơn”, Tổng thư ký NATO phát biểu.

img


Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Anders Fogh Rasmussen cũng khẳng định rõ, cuộc tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 của mạng lưới khủng bố al-Qaeda vào nước Mỹ gây ra cái chết của hàng ngàn người vô tội chính là cuộc tấn công chống lại NATO và tất cả các nước đồng minh.
 
“Đồng minh NATO và các đối tác sẽ tiếp tục nhiệm vụ để đảm bảo rằng Afghanistan không bao giờ là nơi ẩn náu của chủ nghĩa cực đoan, đồng thời chúng tôi sẽ đưa nơi đây phát triển trong hòa bình ổn định và an toàn”, ông Anders Fogh nói thêm.
 
Tối ngày 1-5, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận trùm khủng bố Osama bin Laden đã chết. Trong khi đó, Kênh truyền hình địa phương của Pakistan hôm nay đưa tin 2 người vợ và 6 người con của Bin Laden cũng đã bị bắt giữ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo