xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bin Laden đã bị tiêu diệt

Hoàng Phương

Osama Bin Laden bị bắn chết khi đang ẩn náu tại một tòa nhà 3 tầng ở gần thủ đô Islamabad (Pakistan) trong một chiến dịch kéo dài chưa đến 40 phút do quân đội Mỹ tiến hành

Trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị tiêu diệt trong chiến dịch do quân đội Mỹ thực hiện ở ngoại ô thành phố Islamabad hôm 1-5. Nước Mỹ mất gần 10 năm để truy lùng khắp thế giới kẻ được xem là chủ mưu sự kiện khủng bố 11-9-2001, nhưng chỉ mất chưa đến 40 phút để tiêu diệt người này.

 
Trùm khủng bố bị bắn vào đầu
 
Nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden bỏ mạng khiến không ít người ngạc nhiên. Trái  với những phỏng đoán Bin Laden lẩn trốn  tại một vùng bộ tộc hẻo lánh nào đó ở Pakistan, trùm khủng bố này bị tiêu diệt khi đang sống trong một tòa nhà 3 tầng trông như một pháo đài có giá trị khoảng 1 triệu USD ở thị trấn Abbotabad, cách Islamabad khoảng 60 km về phía Bắc. Kênh truyền hình Geo TV tại Pakistan đưa tin trước khi vụ tấn công xảy ra, trùm khủng bố đang sống trong tòa nhà này với người vợ trẻ nhất của ông ta.
 
img
Tờ Chicago Sun-Times (Mỹ) ngày 2-5 đăng hình bìa với nội dung Bin Laden đã chết. Ảnh: Chicago SUN-TIMES
 
Chiến dịch bắt đầu vào rạng sáng 1-5 (giờ địa phương) khi 4 trực thăng chở các thành viên lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố hàng đầu của Mỹ đến nơi ẩn náu nói trên.
 

Các kết quả xét nghiệm ADN ban đầu cho thấy có “sự trùng khớp rất chắc chắn” với trùm khủng bố Osama Bin Laden, một quan chức Mỹ cho hãng tin Reuters biết hôm 2-5. Xét nghiệm là “sự khẳng định mạnh mẽ” đó chính là Bin Laden, kẻ đã bị giết trong cuộc bố ráp ở Pakistan.

Giao tranh đã nổ ra và Osama Bin Laden bị bắn vào đầu. Một nguồn tin cho biết trước khi bị tiêu diệt, quân đội Mỹ đã yêu cầu Bin Laden đầu hàng nhưng y và các cận vệ đã kháng cự.
 
Ngoài Bin Laden, lực lượng Mỹ còn bắn chết 3 người đàn ông và một phụ nữ, trong đó có một người con trai của y. Phía Mỹ không bị thương vong gì nhưng mất một trực thăng do trục trặc kỹ thuật.
 
Mỹ cho biết đang giữ thi thể của Osama Bin Laden và tiến hành xét nghiệm ADN để chính thức xác nhận sự việc. Kết quả kiểm tra sẽ được công bố trong vài ngày nữa.
 
Ngoài ra, một quan chức Mỹ giấu tên cho hãng tin AP biết thi thể của trùm khủng bố này sẽ được xử lý theo truyền thống của Hồi giáo, nghĩa là sẽ được chôn trong 24 giờ sau khi chết.
 
img
Thi thể trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ảnh: AP
 
Dù vậy, việc tìm một nước sẵn sàng chấp nhận thi thể của trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới là rất khó khăn nên Chính phủ Mỹ quyết định chôn Osama Bin Laden ngoài biển. Tuy nhiên, quan chức nói trên không tiết lộ nơi ông ta được chôn.
 
Từ dấu tích người đưa tin cho Bin Laden
 
Theo hãng tin Reuters, đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của chiến dịch là nỗ lực theo dõi một trong những người đưa tin được Osama Bin Laden tin tưởng nhất trong hơn 4 năm qua. Hai năm trước, tình báo Mỹ cuối cùng có thể định vị được khu vực sinh sống của tên này cùng người anh trai. Đến tháng 8 năm ngoái, họ mới xác định tòa nhà nói trên là nơi ở của 2 tên này, đồng thời nhận ra đây không phải là một nơi bình thường vì mức độ an ninh nghiêm ngặt của nó.
 
Các báo cáo tình báo mô tả ngôi nhà này được bao bọc bởi những bức tường cao từ 3,5-5,5 m, có rào kẽm gai bên trên. Đến đầu năm 2011, tình báo Mỹ xác định định Osama Bin Laden có thể đang ở bên trong tòa nhà này. Các quan chức Mỹ cho đài CNN biết Tổng thống (TT)  Barack Obama hôm 29-4 đã ra lệnh tiến hành chiến dịch khi ông đang đến thăm bang Alabama bị bão tàn phá.
 
Thế giới hoan nghênh
 
Trong diễn văn đọc tại Nhà Trắng vào tối 1-5 (giờ địa phương), TT Obama tuyên bố “công lý đã được thực thi” đồng thời tái khẳng định nước Mỹ không chống lại đạo Hồi. Việc Osama Bin Laden bị tiêu diệt được xem là một thắng lợi chính trị đối với ông Obama. Theo hãng tin AP, ông Obama giờ đây có thể dễ dàng hơn trong việc khép lại cuộc chiến kéo dài gần 10 năm qua ở Afghanistan. Dù vậy, chiến dịch nói trên có thể làm phức tạp hơn các mối quan hệ với Pakistan, nước đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì để Osama Bin Laden ẩn náu trong tòa nhà gần một học viện quân sự.
 
img
và vị trí thị trấn Abbottabad - Islamabad, nơi thủ lĩnh Al-Qaeda bị bắn Ảnh: REUTERS - NYT - TELEGRAPH
img
Ảnh chụp tòa nhà - nơi Osama Bin Laden ẩn náu tại Abbotabad hôm 2-5. Ảnh: AP
Hàng ngàn người dân Mỹ đã đổ ra các đường phố bên ngoài Nhà Trắng và thành phố New York để chào mừng tin tức tốt lành này. Trên thế giới, nhiều chính phủ và nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh việc tiêu diệt Osama Bin Laden, xem đây là một thành công lớn trong cuộc chiến chống lại Al-Qaeda và giúp cho thế giới an toàn hơn.
 
Dù vậy, một số người dân trên thế giới bày tỏ lo ngại về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công trả đũa. Mặt khác, nhóm Muslim Brotherhood ở Ai Cập cho rằng binh sĩ Mỹ nên rút khỏi Afghanistan và Iraq sau khi Osama Bin Laden bị tiêu diệt.
 

Nhiều tay súng Hồi giáo không tin Bin Laden chết

 
Sau khi cái chết của Osama Bin Laden được thông báo, nhiều khả năng nhân vật số 2 của Al-Qaeda là bác sĩ phẫu thuật người Ai Cập Ayman Al-Zawahri sẽ lãnh đạo tổ chức khủng bố này trong khi các nhóm tay súng Hồi giáo quá khích thề tấn công trả đũa.
 
Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà phân tích mô tả Al-Zawahri như là nhà cố vấn dày dạn kinh nghiệm và thân thiết nhất với Bin Laden đồng thời là nhà tổ chức chính của mạng lưới Al-Qaeda. Al-Zawahri được đánh giá như bộ não đứng sau Bin Laden, thường giữ sự trầm tĩnh.  Trong thông điệp mới đây, Al-Zawahri kêu gọi người Hồi giáo tấn công quân NATO và quân Mỹ tại Libya.
 

img

Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan theo dõi tin tức về cái chết của Bin Laden qua truyền hình Ả Rập...
 
Trong khi đó, các tay súng Hồi giáo quá khích đã bày tỏ trên các diễn đàn của họ hôm 2-5, nói rằng họ cầu nguyện cho thông tin về cái chết của Osama Bin Laden không phải là sự thật và thề sẽ tấn công trả đũa. Hãng tin Reuters dẫn lời nhắn từ diễn đàn tiếng Ả Rập: “Xin thượng đế cho tin này không đúng. Thượng đế nguyền rủa Obama. Những người Mỹ! Chúng ta có quyền cắt cổ các người”.
 
Một diễn đàn Hồi giáo cực đoan khác có lời kêu gọi: “Osama có thể bị giết nhưng thông điệp về cuộc thánh chiến sẽ không bao giờ chết”. Tại các diễn đàn nói trên, nhiều người nói rằng thượng đế sẽ báo thù cho Bin Laden.
 
Các chuyên gia an ninh nhận định rằng diễn đàn trực tuyến lâu nay vẫn là cách then chốt để Bin Laden, Al-Zawahri cũng như các chi nhánh Al-Qaeda ở địa phương thông tin cho nhau.
 
Mặt khác, nhiều người tuyên bố không tin Bin Laden chết nếu thông tin này không được cổng thông tin chính thức của Al-Qaeda là Al-Fajr xác nhận.

L.Nguyễn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo