xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Binh lính lạ ở Yemen là quân Trung Quốc

P.Nghĩa (Theo RT, BBC)

(NLĐO) – Một quan chức Yemen ngày 2-4 cho biết hàng chục binh sĩ Trung Quốc vừa cập cảng Aden để sơ tán công dân và đụng độ với một nhóm vũ trang bản địa không rõ lai lịch.

Ông Abd ar-Rabb al-Khalyaky, một quan chức cấp cao ở TP Aden, nói với trang Sputnik News: “Một tàu quân sự Trung Quốc đã cập cảng Aden để sơ tán công dân nước này… và giao tranh đã nổ ra”. Sau đó, tình hình lắng xuống và nhóm binh sĩ Trung Quốc rút lui.

 

Người dân đứng trên một chiếc xe tăng bị đốt cháy ở TP Aden. Ảnh: Reuters
Người dân đứng trên một chiếc xe tăng bị đốt cháy ở TP Aden. Ảnh: Reuters

 

Ông Khalyaky cho biết thêm nhóm binh sĩ rời đi mà không mang theo những người dự định sơ tán, có thể là do bị lực lượng vũ trang bản địa ngăn chặn. Reuters dẫn lời một quan chức Yemen xác nhận tàu Trung Quốc chỉ muốn giúp công dân mình sơ tán, không phải đổ quân lên bờ chiến đấu.

Trước đó, Reuters đưa tin một nhóm binh lính không rõ thuộc quốc gia nào đổ bộ bờ biển Aden hôm 2-4, chỉ vài giờ sau khi phiến quân Houthi tiến vào trung tâm thành phố này. Liên quân Ả Rập sau đó phủ nhận đây là binh lính của họ.

Cuộc tấn công của liên qân Ả Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu nhằm vào phiến quân Houthi đã biến Aden thành chiến trường khốc liệt. Ít nhất 44 người đã thiệt mạng, bao gồm 18 dân thường, trong các cuộc đụng độ trên đường phố kể từ khi liên quân Ả Rập tiến hành không kích.

Vốn được xem là thành trì cuối cùng của lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi, Aden dường như đã lọt vào tay Houthi hôm 2-4. Cư dân thành phố thông báo phiến quân đã chiếm được các quận ở khu vực trung tâm và đang tuần tra bằng xe tăng và xe bọc thép.

RIA Novosti cho hay phiến quân Houthi đã kiểm soát tới 90% TP Aden. Nhóm này và các đồng minh cũng tiến vào dinh tổng thống ở Aden sau một cuộc giao tranh hạng nặng.

 

Khói lửa bao trùm Yemen khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Ảnh: Twitter
Khói lửa bao trùm Yemen khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Ảnh: Twitter

 

Hôm 31-3, Ả Rập Saudi thông báo họ đã tập trung quân đội dọc biên giới với Yemen và sẵn sàng triển khai các chiến dịch trên bộ. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể chưa được quyết định. Phong trào Ansar Allah – một cánh vũ trang của phiến quân Houthi - đáp trả rằng nếu liên minh Ả Rập tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Yemen, họ sẽ mang quân tới Ả Rập Saudi đáp trả.

Theo báo Al-Arabia, hôm 2-4, cuộc đụng độ ở biên giới Ả Rập Saudi - Yemen đã bắt đầu. Một binh sĩ Riyadh thiệt mạng và 10 người bị thương trong cuộc đấu súng gần một trạm kiểm soát ở biên giới 2 nước.

 

Cảnh đổ nát ỡ Aden sau các cuộc không kích của liên minh Ả Rập. Ảnh: HRW
Cảnh đổ nát ỡ Aden sau các cuộc không kích của liên minh Ả Rập. Ảnh: HRW

 

Trong khi đó, tại thành phố ven biển Al-Mukalla, các chiến binh al-Qaeda xông vào một nhà tù địa phương và phóng thích 300 tù nhân, hãng tin AP trích nguồn tin cho biết. Một thành viên cấp cao của al-Qaeda tại Yemen tên Khaled Batarfi – bị bắt cách đây 4 năm, nằm trong số tù nhân được giải thoát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo