xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Bom nước" tấn công California

Cao Lực (Theo BBC, Yahoo)

(NLĐO) – Một trong những cơn bão mạnh nhất suốt nhiều năm qua đã ập vào miền Trung và Nam bang California hôm 17-2 (giờ địa phương), khiến 2 người thiệt mạng và hàng trăm người sơ tán.

Hàng trăm người dân ở TP Duarte ở chân dãy núi San Gabriel phía Đông Los Angeles được lệnh sơ tán do nguy cơ lở đất. Hơn 300 chuyến bay đến và rời Sân bay quốc tế Los Angeles đã bị hủy.

Trong khi đó, hàng trăm cây bị gió đốn ngã và hàng chục dây điện hư hỏng ở khu vực Los Angeles, gây ảnh hưởng đến hơn 60.000 người, theo AP.

Mưa lớn làm các con sông tràn bờ và gây lở bùn. Ngoài ra còn gây sụt lún. Một miệng hố mở ra ở khu Studio City thuộc Los Angeles hôm 17-2 làm 2 chiếc xe hơi rơi xuống. Rất may không ai bị thương do lính cứu hỏa kịp cứu một tài xế trong khi người thứ hai leo được ra khỏi xe.


Cây bị bão đốn ngã tại TP Goleta, hạt Santa Barbara, California. Ảnh: AP

Cây bị bão đốn ngã tại TP Goleta, hạt Santa Barbara, California. Ảnh: AP

Cơn bão kèm theo mưa lớn và lũ lụt với sức gió giật hơn 112 km/giờ hôm 18-2 đã khiến 2 người thiệt mạng.

Ở khu vực Sherman Oaks, Los Angeles một người đàn ông 55 tuổi thiệt mạng do điện giật sau khi cây ngã trúng đường dây điện và rơi xuống xe ông. Ở TP Victorville, một người đàn ông được tìm thấy thiệt mạng trong xe do bị lũ nhấn chìm, phát ngôn viên sở cứu hỏa hạt San Bernardin, ông Eric Sherwin cho biết.

“Cơn bão này nhiều khả năng sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất ập vào phía Tây Nam bang California mùa này. Nó có thể là cơn bão mạnh nhất trong 6 năm qua và thậm chí là cơn bão mạnh nhất kể từ tháng 12-2004 hay tháng 1-1995 tới nay” – Cơ quan Thời tiết Quốc gia khẳng định.

Các nhà khí tượng gọi cơn bão đang tấn công California là "bom thời tiết", tức chỉ một khu vực áp suất thấp có gió xoáy ngoại nhiệt đới.


Xe tải bị gió thổi ngã tại TP Marina, hạt Monterey, California. Ảnh: AP

Xe tải bị gió thổi ngã tại TP Marina, hạt Monterey, California. Ảnh: AP

Nhà khí tượng học Ryan Maue cho Los Angeles Times hay dự báo lượng nước mưa đổ xuống bang California vào tuần tới lên đến 10 ngàn tỉ gallon, đủ để thác Niagara đầy nước trong 154 ngày

Sau 5 năm khô hạn, các hồ chứa ở bang California đang được một loạt cơn bão trút đầy. Rất may cơn bão hiện nay không gây mưa lớn ở phía Bắc bang, nơi công tác sửa chữa đập Oroville cao nhất nước Mỹ vẫn đang diễn ra.

Trước đó, vào hôm 12-2, gần 200.000 người dân thị trấn Oroville, miền Bắc bang California, nhận lệnh sơ tán khẩn cấp vì đập có nguy cơ vỡ do mưa lớn và tuyết tan. Đến ngày 14-2, lệnh sơ tán được dỡ bỏ.


Học sinh mắc mưa lớn tại TP Los Angeles. Ảnh: AP

Học sinh mắc mưa lớn tại TP Los Angeles. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo