xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bùng nổ du lịch sinh con ở Mỹ

NGUYỄN CAO

Không phải vô cớ mà hạ nghị sĩ Gregorio Sablan liên tục yêu cầu chính phủ Mỹ tăng cường biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn làn sóng bà bầu Trung Quốc đến Mỹ sinh con

Dịch vụ du lịch sinh con ở Mỹ đang bùng nổ với số lượng du khách Trung Quốc đến Mỹ chỉ để tìm kiếm quốc tịch cho con năm sau cao hơn năm trước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết số du khách nữ Trung Quốc đến Mỹ để sinh con đã tăng lên 100 lần trong 10 năm qua. Nếu năm 2007 chỉ có 600 người thì qua năm sau đã tăng lên 10.000 người. Năm nay, theo ước tính của tờ China Daily USA, sẽ có 60.000 bà bầu Trung Quốc đi du lịch Mỹ để sinh con.

Tạm lắng vì bị bố ráp

Làn sóng du khách Trung Quốc ồ ạt sang Mỹ cộng với hoạt động ì xèo của các công ty chuyên cung cấp dịch vụ “khách sạn phụ sản” và các website quảng cáo tour du lịch sinh con ẩn chứa nhiều mờ ám khiến Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan  Mỹ (ICE) không thể làm ngơ.

Ngày 3-3 vừa qua, ICE bất ngờ khám xét 50 văn phòng công ty cung cấp dịch vụ “du lịch sinh con” và “khách sạn phụ sản” - thực chất là những căn hộ gia đình - ở  3 quận Los Angeles, Orange  và San Bernardino ở miền Nam bang California. Mục đích của ICE là tìm chứng cứ cáo buộc những công ty và “khách sạn phụ sản” này dính líu đến đường dây gian lận visa, trốn thuế và rửa tiền vì có những giao dịch tiền tệ bất minh với số lượng lớn. Không có người nào bị bắt giữ nhưng tác động của cuộc bố ráp này không nhỏ.

 

Có con mang quốc tịch Mỹ chứng tỏ đẳng cấp giàu sang Ảnh: REUTERS
Có con mang quốc tịch Mỹ chứng tỏ đẳng cấp giàu sang Ảnh: REUTERS

 

Phóng viên tờ China Daily tại San Francisco cho biết ngay từ chiều 3-3, hơn 10 công ty và “khách sạn phụ sản” không trả lời điện thoại. Các cuộc gọi về văn phòng công ty ở đại lục và Hồng Kông cũng bị dập máy. Bà Wang - cư dân ở Rowland Heights, quận Los Angeles - cho biết: “Hôm qua, tôi còn thấy vài bà bầu Trung Quốc đi bộ trên đường phố nhưng hôm nay thì chẳng thấy mống nào”. Bà Wang cho biết thêm: “Bình thường tôi gặp họ nhan nhản khắp nơi, nhất là trong các siêu thị. Trông họ rất giàu, luôn trả tiền mặt ở quầy tính tiền”.

Bà Wang có bạn cho mướn nhà làm “khách sạn phụ sản” nói dịch vụ này hiện làm ăn rất khấm khá. Bà bầu Trung Quốc thường phải trả 200.000 tệ (khoảng 32.000 USD) trong thời gian ăn ở 4-5 tháng tại Mỹ trước và sau khi sinh. Dịch vụ này ra đời cách đây 10 năm do những người Đài Loan ở Mỹ khởi xướng khi họ nắm bắt được nhu cầu ngày càng lớn của giới nhà giàu ở đại lục và Hồng Kông.

Biểu tượng của giàu có

Tại sao các bà bầu Trung Quốc tìm mọi cách để sinh con ở Mỹ? Lợi ích trước mắt (cũng được coi là cốt lõi) chính là đứa con sinh ra tự động được cấp ngay quốc tịch Mỹ, theo Tu chính án 14 Hiến pháp Mỹ kèm theo những lợi ích đáng mơ ước như được học miễn phí 12 năm từ bậc tiểu học đến trung học ở các trường công lập, có cơ hội vào các trường đại học lớn, được du lịch nhiều nước mà không cần xin visa, được hưởng bảo hiểm y tế và xã hội đến tuổi về hưu. Khi đủ 21 tuổi, đứa con đó có quyền bảo lãnh cha mẹ đến Mỹ định cư theo diện đoàn tụ gia đình. Ngoài ra, có con mang quốc tịch Mỹ còn là biểu tượng của sự giàu có và đẳng cấp trong xã hội.

Sinh xong, du khách có thể mang con - đã được cấp hộ chiếu Mỹ và số an sinh xã hội - về Trung Quốc. Chị Felicia He, cư dân ở Bắc Kinh, sinh con ở Mỹ hồi năm ngoái, khoe con chị có thể vào học một số trường quốc tế ở Bắc Kinh dễ dàng. Chị cũng an tâm về chuyện học hành của con sau này: “Ngành giáo dục Mỹ có nhiều trường rất tốt, cháu nó có nhiều cơ hội để trở thành người tài”.

Đối với bà Miao Yu, một nhà thiết kế mẫu tóc ở Bắc Kinh, sinh con ở Mỹ còn nhằm né tránh chính sách một con. Mặc dù chính quyền Bắc Kinh đã nới lỏng chính sách này nhưng không phải ai cũng đáp ứng được điều kiện mới. Bà đã có một con gái và dự định sẽ cho du học ở Mỹ từ bậc tiểu học. Bà đã chuẩn bị sẵn 30.000 USD để nhờ một công ty ở Mỹ lo dịch vụ du lịch sinh con trong năm nay.

Ngoài 2 lý do trên, người Trung Quốc còn có nhiều lý do khác để sinh con ở Mỹ. Tình trạng ô nhiễm không khí trầm trọng và ngộ độc thực phẩm  tràn lan làm giới nhà giàu rất lo lắng cho tương lai con cái của họ. Trung Quốc hiện có hơn 2 triệu người có tài sản trên 1 triệu USD, chỉ kém Mỹ về số lượng. Ngoài ra, kể từ ngày ông Tập Cận Bình đẩy mạnh chiến dịch “đả hổ đập ruồi” chống tham nhũng, số bà bầu Trung Quốc đến Mỹ sinh con tăng lên gấp bội.

Cùng với hiện tượng này, người Trung Quốc chạy ra nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, để sinh sống cũng phổ biến vì nhà cửa ở Mỹ rẻ hơn Bắc Kinh. Một cuộc điều tra của tạp chí Hurun Report năm 2014, chuyên theo dõi giới nhà giàu Trung Quốc, cho biết khoảng 1/3 những người có tài khoản ngân hàng hơn 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 40 tỉ đồng) đã chạy ra nước ngoài hoặc có ý định đó.

 

Trốn nghĩa vụ quân sự

Không chỉ có người Trung Quốc lợi dụng Tu chính án 14 Hiến pháp Mỹ để được mang quốc tịch Mỹ cho con. Nhiều bà mẹ Hàn Quốc cũng tham gia phong trào du lịch sinh con ở Mỹ để sau này con không phải đi nghĩa vụ quân sự.

Đó là trường hợp của bà Cho Huyn-ah “nổi tiếng” trong vụ bắt máy bay Korea Air đang chạy trên đường băng sân bay quốc tế Kennedy ở New York quay trở lại cổng đi để trừng phạt đoàn tiếp viên. Bà Huyn-ah, nguyên Phó Chủ tịch hãng Korea Air, nổi giận vì tiếp viên phục vụ bà hạt mắc ca để nguyên trong bao chứ không bày ra dĩa. Hành động độc đoán, cửa quyền đã khiến bà mất chức và lãnh án 1 năm tù ngày 12-2 vừa qua. Truyền thông Hàn Quốc cho biết trước đó bà này đã bị dư luận bàn tán xôn xao sau khi hạ sinh 2 con trai song sinh tại Hawaii. Thiên hạ đồn rằng bà làm như vậy để con bà có lý do trốn quân dịch.

 

Kỳ tới: Một vốn bốn lời

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo