xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bùng nổ du lịch sinh con ở Mỹ: Hậu trường “khách sạn phụ sản”

NGUYỄN CAO

Người nước ngoài sinh con ở Mỹ hoàn toàn hợp pháp nhưng kinh doanh “khách sạn phụ sản” đang có nhiều vấn đề bất cập, theo nhà cầm quyền Mỹ

Mọi vấn đề đang còn trong vòng điều tra nhưng dấu hiệu thì đã bộc lộ cách đây khá lâu. Cuộc khám xét đại quy mô hơn 50 “khách sạn phụ sản” và văn phòng công ty du lịch sinh con ở 3 quận miền Nam bang California ngày 3-3 vừa qua nằm trong chuyên án điều tra tội trốn thuế, gian lận visa và rửa tiền. Nhân viên ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) và IRS (Thuế vụ)  đã thu được hàng tá tài liệu và đang phân tích, tìm kiếm chứng cứ phạm tội.

Đủ chiêu trò

Nhật báo The Washington Post ngày 5-3 dẫn các nguồn tin có thẩm quyền đã tiết lộ một số mánh khóe kinh doanh của các ông bà chủ “khách sạn phụ sản”. Trong đó tiền mặt với số lượng lớn đóng vai trò then chốt vì đường đi lắt léo của nó. Theo nhà chức trách, số tiền này đang vỗ béo một nhóm người nhờ họ trốn thuế, coi thường luật di trú và giúp khách hàng của họ ăn gian viện phí bệnh viện Mỹ cả chục ngàn USD cho mỗi ca sinh.

 

Biểu tình chống du lịch sinh con trước tòa án quận Bernardino, bang California
 Nguồn: LOS ANGELES TIMES

Biểu tình chống du lịch sinh con trước tòa án quận Bernardino, bang California

Ảnh: LOS ANGELES TIMES

 

Trường hợp You Win USA Vacation Resort ở thị trấn Irvine, quận Cam, California - một công ty cung cấp dịch vụ du lịch sinh con và kinh doanh “khách sạn phụ sản” - là ví dụ điển hình. Theo cơ quan điều tra, chủ công ty là Chao Chen và Jie Zhu, từng bị nghi ngờ qua mặt pháp luật. Hai người Hoa kiều này nộp đơn xin ly dị năm 2012 nhưng vài tháng sau lấy vợ và chồng là công dân Mỹ với mục đích hợp thức hóa giấy tờ xin thẻ xanh. Sau đó, họ hùn vốn làm ăn như không có chuyện gì xảy ra.

Cung cách làm ăn của công ty cũng đáng nghi. Công ty chỉ nhận tiền mặt và công khai tư vấn khách hàng cách khai gian trong hồ sơ  xin visa. Chẳng hạn như đến Mỹ để tìm hiểu văn hóa. Hoặc trước khi đến Mỹ sinh con, khách được mách nước nên đi du lịch Mỹ một hai lần. Công ty cũng căn dặn đừng khai với cơ quan di trú và hải quan cảng vụ tình trạng có bầu, mặc áo rộng để che lấp bụng bầu. Nếu bụng hơi lớn, họ khuyên khách hàng đừng đến sân bay quốc tế Los Angeles vì con mắt nhân viên di trú và hải quan ở đây rất tinh tường. Khách được khuyên bay đến Las Vegas hoặc Hawaii.

Đây cũng là cách làm ăn của  StarBabyCare và rất nhiều công ty khác mọc lên như nấm sau mưa trong 5 năm trở lại đây ở California. Để đối phó với thuế vụ, công ty bỏ ra 60.000 USD/ năm mướn các căn hộ  ở khu dân cư để làm “khách sạn phụ sản”. Điều này vi phạm luật khu vực, theo đó căn hộ trong khu vực cư dân không được kinh doanh có quảng cáo.

Cách thu tiền dịch vụ cũng bộc lộ ý đồ gian xảo. Khi đăng ký, khách phải trả trước cho công ty hàng ngàn USD tiền cọc. Lúc đến Mỹ phải trả thêm một khoản nữa. Sinh xong trả nốt phần còn lại. Cách thu tiền lắt nhắt như vậy nhằm trốn thuế. Một quan chức liên bang cho biết bằng cách đó ông Chen đã ém nhẹm cả trăm ngàn USD năm 2013 khi khai thuế thu nhập cá nhân. Cũng trong năm đó, công ty để ngoài sổ sách tính thuế hơn 1 triệu USD.

Không dễ thay đổi tu chính án

Người dân sống trong các khu dân cư có “khách sạn phụ sản” từng biểu tình phản đối nhiều lần vì người Trung Quốc sinh hoạt ồn ào, bé sơ sinh khóc ầm ĩ giữa đêm. Họ cũng thấy chướng mắt với những vị khách hợm hĩnh coi tiền như rác. Trong khi chờ sinh, họ đi mua sắm ì xèo toàn đồ hiệu.

Du lịch sinh con cũng từng bị các ông bà nghị sĩ thượng và hạ viện phê phán kịch liệt và đòi sửa Tu chính án 14 của hiến pháp.  Ông nghị Phil Gingrey của Đảng Cộng hòa cho rằng những công ty cung cấp dịch vụ sinh con mặc dù hợp pháp nhưng đang “phá hoại tinh thần” Tu chính án 14 và đòi bỏ tù chủ công ty: “Khách hàng của họ hưởng quá nhiều lợi ích của đất nước này mà không cần đóng góp. Họ chỉ cần bỏ ra 30.000 USD là về lâu dài hưởng được nhiều hơn gấp bội”.

Tuy nhiên, bà Angela Kelley, Phó Chủ tịch Trung tâm Vì sự Tiến bộ của Mỹ, đặc trách về chính sách di trú,  nhận định sửa Tu chính án 14 của hiến pháp Mỹ là không thực tế và hủy hoại bản chất của nước Mỹ. Bà Kelly nói rõ bà không ưa gì du lịch sinh con nhưng cấm đoán nó  sẽ đẻ ra những biện pháp không thực tế. Nói cho cùng, theo bà, số lượng bà bầu ngoại quốc đến Mỹ sinh con không lớn, chỉ có vài chục ngàn ca sinh của người nước ngoài so với 4 triệu ca sinh con mỗi năm ở Mỹ. Quốc hội có những vấn đề về di trú và di dân cấp bách hơn cần giải quyết.

Năm 2009 đã có 92 hạ nghị sĩ Mỹ ký tên vào dự luật sửa đổi Tu chính án 14. Theo đó, bé sơ sinh trên đất Mỹ chỉ được cấp quốc tịch nếu cha hoặc mẹ của bé là công dân Mỹ hoặc là thường trú nhân hay quân nhân. Tuy nhiên, dự luật này đã bị bác bỏ.

 

Đừng ngộ nhận

Trên thế giới, chỉ có Mỹ và Canada tự động cấp quốc tịch cho trẻ sinh ra tại nước họ. Theo luật sư Andy J. Semotiuk, chuyên gia về luật di trú có văn phòng ở Los Angeles và Toronto, quốc tịch được cấp cho bé sinh ra tại Mỹ và Canada không có nghĩa là cha mẹ có quyền sinh sống ở Mỹ/Canada  trong thời gian bé chưa đủ tuổi trưởng thành. Cha mẹ bé có thể mang con về nước hoặc để con ở lại hưởng chế độ giáo dục miễn phí 12 năm và sau đó vào đại học dễ dàng. Nhưng ngay cả trường hợp này, đứa bé phải được người bản xứ bảo hộ mới được phép lưu trú và ăn học tại Mỹ/Canada.

Trong trường hợp đứa bé sinh sống ở nước ngoài, đủ tuổi trưởng thành (21 tuổi đối với Mỹ và 18 tuổi đối với Canada) có thể trở qua Mỹ/Canada sinh sống và có quyền bảo lãnh cha mẹ sang Mỹ/Canada theo diện đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, điều này cũng không bảo đảm rằng cha mẹ sẽ được cấp thẻ xanh vô điều kiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo