xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ca sĩ thành tổng thống?

Thanh Tùng

Quốc gia Trung Mỹ Haiti với hơn 6,5 triệu dân đang chuẩn bị bầu cử tổng thống (TT) vào tháng 11 tới. Tại thành phố Port-au-Prince, thủ đô của Haiti, người dân mong muốn có vị TT mới thay TT đương nhiệm Rene Preval để đưa đất nước thoát khỏi cảnh nghèo đói sau trận động đất kinh hoàng đầu năm nay gây ra thảm cảnh hàng chục ngàn người thiệt mạng và 1 triệu người mất nhà cửa.

img

 
Theo AFP, ca sĩ Wyclef Jean, 37 tuổi, được nhiều người dự đoán sẽ là ứng viên TT. Hình ảnh siêu sao nhạc hip-hop này được dán trên các panô quảng cáo của nhiều công ty. Các đài phát thanh địa phương thường xuyên phát ca khúc We are the world do ông hát bằng tiếng Haiti, được giới trẻ ưa thích. Trước nhiều tin đồn ông sẽ tranh cử TT, ca sĩ W.Jean trả lời tạp chí Mỹ Time: “Khả năng tranh cử chỉ chính thức khi đăng ký với chính phủ”.
 
Tuy nhiên, gia đình W.Jean đã xác nhận ý định của ca sĩ này với tuyên bố: “Sự cống hiến của Wyclef đối với đất nước là không có giới hạn và sẽ ủng hộ đất nước hết mình cho dù có tham gia chính phủ hay không. Khi nào có quyết định tranh cử, giới báo chí sẽ được thông báo sớm nhất”. Tuyên bố của gia đình đã chấm dứt những lời cải chính liên tục của ca sĩ về tham vọng tranh cử.
 
Theo báo Anh The Guardian, do nổi tiếng với người hâm mộ, được giới văn nghệ sĩ ủng hộ và cho đến nay chưa có đối thủ nào tranh cử, ca sĩ W.Jean rất có cơ hội trúng cử.
 
Ca sĩ W.Jean sinh tại thành phố Port-au-Prince, 9 tuổi theo gia đình định cư tại New York, nhập quốc tịch Mỹ – Anh, cùng bạn lập ban nhạc hip-hop Fugees, từng đoạt giải Grammy và giải MTV cho album The Score với lượng phát hành hơn 18 triệu bản khắp khu vực Trung Nam Mỹ.
 
Để chuẩn bị tranh cử, 700.000 cuốn sách giới thiệu quan điểm chính trị của ca sĩ W.Jean, được bạn bè biên soạn bằng tiếng Haiti, tiếng Anh và tiếng Pháp đã được phân phát ở khắp vùng nông thôn đất nước.
 

Theo một chuyên gia giàu kinh nghiệm về tranh cử, điểm yếu nhất của ca sĩ W.Jean là không nói sõi tiếng Haiti và không biết tiếng Pháp, ngôn ngữ thông dụng ở Haiti vốn là thuộc địa cũ của Pháp. Chuyên gia này nói: “Muốn làm TT Haiti, ông ta phải nói được ngôn ngữ dân tộc. Vì vậy, hiện nay ông ta đang tích cực học hai ngôn ngữ Haiti và Pháp”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo