John Belmar, chỉ huy lực lượng cảnh sát hạt St.) Louis, nhận định bạo lực tại Ferguson còn tồi tệ hơn so với thời điểm ngay sau khi Michael Brown bị bắn chết hồi tháng 8. Theo ông, những người bạo động đã bắn ít nhất 150 phát đạn. Cảnh sát đã bắt hơn 80 người, đồng thời nhận được báo cáo về nạn hôi của tại một số cửa hàng. Lực lượng Vệ binh quốc gia đã được điều động để bảo vệ an ninh tại Ferguson nhưng ông Belmar cho rằng phải cần đến 10.000 cảnh sát nếu muốn ngăn những người đang có ý muốn hủy hoại một cộng đồng.
Gia đình nạn nhân cho biết họ vô cùng thất vọng trước phán quyết nhưng mong muốn sự bình tĩnh. Tương tự, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi người dân Ferguson chấp nhận quyết định trên và biểu tình hòa bình. Ông cũng thúc giục cảnh sát địa phương kiềm chế, không dùng vũ lực để trấn áp biểu tình. Ngoài Ferguson, biểu tình cũng nổ ra tại nhiều thành phố khắp nước Mỹ như New York, Chicago, Seattle, Los Angeles, Oakland và Washington.
Vụ việc trên một lần nữa nêu bật tình trạng căng thẳng chủng tộc không chỉ tại Ferguson, nơi đa số cư dân là người da màu mà còn ở khắp nước Mỹ. “Chúng ta phải thừa nhận rằng tình hình ở Ferguson cho thấy một thách thức to lớn hơn mà đất nước đối mặt. Sự thật là vẫn còn tồn tại sự ngờ vực giữa cộng đồng da màu và cảnh sát tại nhiều địa phương của đất nước” - Tổng thống Obama thừa nhận. Theo nhà lãnh đạo này, người dân cần hiểu rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện quan hệ giữa người da màu và lực lượng thực thi pháp luật.
Bình luận (0)