xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cắt tử cung để... chữa đau lưng

Bằng Vy (Theo BBC)

(NLĐO) - Bang Chhattisgarh - Ấn Độ đang điều tra thông tin hàng ngàn phụ nữ nghèo khó đã bị các bác sĩ thất đức lừa cắt tử cung để trục lợi.

Theo chính sách bảo hiểm Ấn Độ áp dụng từ năm 2007, các bệnh viện tư nhân được hỗ trợ 30.000 rupee/ gia đình (khoảng 545 USD) nếu chữa trị cho các bệnh nhân sống dưới mức nghèo đói.
 
img
Nhiều phụ nữ nghèo khó ở Ấn Độ bị lừa cắt tử cung. Ảnh minh họa: Internet
 
Chính vì vậy, nhiều phụ nữ nghèo khó ở các vùng hẻo lánh khi đến khám các bệnh thông thường đã bị các bác sĩ hù dọa rằng có nguy cơ bị ung thư nếu không cắt bỏ tử cung, BBC dẫn một báo cáo của chính phủ ngày 18-7. Thậm chí, nhiều phụ nữ chỉ bị đau lưng cũng bị phẫu thuật tử cung.
 
Các quan chức bang Chhattisgarh ước tính hơn 2.000 phụ nữ đã bị cắt bỏ tử cung trong vòng 6 tháng qua. Còn nếu tính trong 30 tháng qua thì con số có thể là 7.000 phụ nữ và lên đến 50.000 người trong vòng 5 năm gần đây.
 
“Có khoảng 34 trung tâm y tế tư nhân đang bị điều tra. Trước mắt có 9 cơ sở đã bị khởi tố” - người đứng đầu ngành y tế bang Chhattisgarh, ông Amar Agarwal, nói với BBC. Thủ lĩnh phe đối lập tại bang này, ông Ravindra Chaubey, cáo buộc các ca phẫu thuật không cần thiết này là hậu quả thông đồng giữa giới chức y tế bang và các bệnh viện tư.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo