xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Chân rết” của IS dọa cắt cổ con tin Pháp

Đỗ Quyên (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO)- Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm 22-9 tuyên bố việc một công dân nước này bị Nhóm vũ trang Jund al-Khilifa của Algeria, vốn trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), bắt cóc sẽ không ảnh hưởng tới sự tham gia của Paris trong liên minh do Mỹ dẫn đầu nhằm chống IS.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả để giải phóng con tin. Nhưng hành động của một nhóm khủng bố không thể làm suy yếu lập trường của Pháp” – ông Fabius nhấn mạnh.

Trước đó Jund al-Khilifa phát một video khẳng định đã bắt giữ một công dân Pháp và dọa sẽ cắt cổ người này nếu Paris không ngừng các cuộc không kích nhằm vào các tay súng IS ở Iraq. Những hình ảnh trong video cho thấy con tin Herve Pierre Gourdel, 55 tuổi, ngồi ở giữa 2 kẻ bịt mặt cầm súng AK. Trong đoạn băng, Gourdel đã đề nghị Tổng thống Pháp Francois Hollande can thiệp.

Herve Pierre Gourdel, 55 tuổi. Ảnh: Facebook

Herve Pierre Gourdel, 55 tuổi. Ảnh: Facebook

Bộ Ngoại giao Pháp đã xác nhận tính chân thực của video này, đồng thời phát công văn cảnh báo đến các đại sứ quán của nước này ở khoảng 30 quốc gia ở Trung Đông và châu PhiCũng trong ngày 22-9, IS đã lên tiếng kêu gọi người ủng hộ tấn công công dân những nước tham gia liên minh quốc tế nhằm tiêu diệt nhóm này - trong đó có Mỹ, Pháp… Đồng thời nhóm khủng bố cực đoan này cũng thúc giục các phần tử ly khai trên bán đảo Sinai tiếp tục tấn công lực lượng an ninh Ai Cập và tiến hành các vụ chặt đầu.

Cùng ngày, giới chức quân sự cấp cao Iraq cho biết các tay súng thánh chiến đã thực hiện 6 vụ đánh bom tự sát nhằm vào một căn cứ quân sự ở phía tây thủ đô Baghdad hôm 21-9 khiến ít nhất 40 binh sĩ thiệt mạng và bắt giữ 70 người khác.

Theo lời Tướng Rashid Fleih, đây là một trong những vụ đánh bom tự sát đẫm máu nhất nhằm vào quân đội trong nhiều năm qua. 5 ngày trước đó, IS đã nổ tung một cây cầu ở Al-Sijr, gần căn cứ nói trên, khiến nó bị cô lập.

Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi đã yêu cầu bắt giữ và điều tra những “chỉ huy thiếu trách nhiệm” liên quan tới vụ việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo